Sức mạnh "siêu chuồn chuồn" của quân đội Mỹ

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky, cất cánh lần đầu tháng 5/1962. Nó ra đời nhằm vận chuyển cơ động các loại hàng hóa quá khổ tới những khu vực khó tiếp cận mà những mẫu trực thăng bình thường không thể thực hiện.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Thiết kế đơn giản với khoang bụng tách rời giúp CH-54 Tarhe hoạt động linh hoạt. Hệ thống giá treo cho phép máy bay di chuyển những chiếc trực thăng khác hoặc xe bọc thép.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Trực thăng CH-54 Tarhe dài 26,97 m, cao 7,75 m với đường kính cánh quạt đạt 21,95 m. Nó có khả năng cất cánh với tải trọng tối đa 21.000 kg. Quân đội Mỹ loại CH-54 Tarhe khỏi biên chế năm 1991. Tổng cộng 105 chiếc đã được chế tạo.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Sikorsky S-64 Skycrane là biến thể dân sự của những chiếc CH-54 Tarhe. Khác với biến thể quân sự đoản mệnh, người ta vẫn tiếp tục chế tạo và sử dụng S-64 Skycrane kể từ năm 1962 tới nay.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Biến thể cứu hỏa cho phép hút nước trực tiếp từ sông, hồ khi máy bay đang hoạt động. Nó giúp tăng khả năng dập lửa của những chiếc S-64 Skycrane.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Khoang chứa đặc biệt giúp máy bay xả lượng nước xuống khu vực đang cháy. Nó tỏ ra khá hiệu quả trong việc dập tắt các đám cháy rừng.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Giống với biến thể quân sự, S-64 Skycrane có khả năng vận tải các loại hàng hóa cồng kềnh tới những khu vực khó tiếp cận.

Sức mạnh ‘siêu chuồn chuồn’ của quân đội Mỹ

Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng sử dụng S-64 Skycrane.

Nguồn Zing

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.