Hải quân Mỹ thử nghiệm robot gián điệp khổng lồ hình cá ngừ

Thiết bị hiện đại mới nhất của Hải quân Mỹ đã được tiết lộ: đó là một robot gián điệp khổng lồ với hình dáng của một con cá ngừ, theo Daily Mail.
 Robot gián điệp hình dáng của một con cá ngừ của Mỹ. (Nguồn: U.S. Navy)
Robot gián điệp hình dáng của một con cá ngừ của Mỹ. (Nguồn: U.S. Navy)
Con cá robot này được thiết kế để bơi vào lãnh hải của đối phương và bảo vệ vỏ tàu Mỹ. Nó sử dụng một chiếc vây robot để di chuyển trong nước, và được các nhà lãnh đạo hải quân gọi với cái tên “Silent Nemo” (“Nemo yên lặng”).
Các nhà nghiên cứu thuộc bộ phận cải tiến của Tham mưu trưởng hải quân Mỹ và Boston Engineering đã thử nghiệm thiết bị mẫu tại căn cứ Little Creek, bang Virginia vào thứ năm vừa qua.
Con cá robot có thể được lập trình để tự hoạt động, hoặc được điều khiển từ xa. Nó có khả năng di chuyển lặng lẽ trong nước và thực hiện những khúc ngoặt khó, khiến cho Silent Nemo trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.
Thiết bị này còn được biết đến với cái tên “Ghost Swimmer,” có chiều dài khoảng hơn 1,5m và trọng lượng gần 45kg, có thể hoạt động ở nơi có độ sâu từ 25cm tới hơn 90m.
“Ghost Swimmer sẽ cho phép Hải quân thực hiện thành công nhiều loại nhiệm vụ trong khi các thợ lặn và thủy thủ vẫn được an toàn,” Michael Rufo, giám đốc tập đoàn Advanced Systems của Boston Engineering cho biết. “Nó bơi bằng cách dao động vây đuôi giống như một con cá.”
Nhờ dung lượng pin lớn, con cá robot có thể hoạt động độc lập trong một thời gian dài. Ngoài ra, nó cũng có thể được điều khiển qua máy tính xách tay với dây dẫn dài hơn 150 mét. Nếu hoạt động độc lập, không có dây dẫn, robot sẽ phải nổi lên mặt nước định kỳ để tải dữ liệu về.
  Con cá robot này được thiết kế để bơi vào lãnh hải của đối phương và bảo vệ vỏ tàu Mỹ. (Nguồn: U.S. Navy)
Con cá robot này được thiết kế để bơi vào lãnh hải của đối phương và bảo vệ vỏ tàu Mỹ. (Nguồn: U.S. Navy)
Người quản lý dự án, đội trưởng hải quân Jerry Lademan cho biết: “Ý tưởng của dự án là tận dụng hàng triệu năm tiến hóa của loài cá.”
“Loài cá này đã tự hoàn thiện mình trong nhiều thiên niên kỷ, vì vậy trong dự án này, chúng tôi đã cố gắng áp dụng ý tưởng phỏng sinh - bắt chước theo những gì thiên nhiên đã làm để tối ưu hóa những thiết kế trong tự nhiên. Trông nó sống động như thật vậy”./
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.