Thành viên đoàn phim của Thành Long chết đuối vì lật thuyền

Thành Long được cho là đã nhảy xuống biển cứu nhà quay phim Trần Quốc Hùng nhưng không thành công.
QQ đưa tin về tai nạn của đoàn phim Skiptrace, xảy ra ở vịnh To Kau Wan (Hong Kong) vào rạng sáng 17/12. Theo lời kể của nhân chứng, các thành viên đang ngồi trên thuyền để ra biển quay phim thì gặp gió mạnh, sóng lớn, khiến thuyền lật. Tám người bị rơi xuống biển, trong đó, bảy người tự bơi về bờ còn một người - nhà quay phim Trần Quốc Hùng - mất tích.
Nhà quay phim không qua khỏi sau vụ lật thuyền. Ảnh dưới là con thuyền bị lật. Ảnh: QQ.
Nhà quay phim không qua khỏi sau vụ lật thuyền. Ảnh dưới là con thuyền bị lật. Ảnh: QQ.
Sau khi được vớt lên và đưa đến bệnh viện, người đàn ông này không qua khỏi. Trần Quốc Hùng, 51 tuổi, là người có danh tiếng trong lĩnh vực quay phim. Ông từng tham gia thực hiện các phim nổi tiếng như Tảo độc, Đại náo phố Bronx...
Theo lời kể, khi xảy ra sự cố, những thành viên còn lại trong đoàn muốn xuống biển cứu người nhưng trời tối lại không có áo lặn nên đành bất lực. Nhân viên cứu hộ mất hơn một giờ đồng hồ mới tìm thấy và mang nạn nhân lên bờ. Nguồn tin cũng tiết lộ, Thành Long có mặt trong buổi quay phim và đứng ở trên bờ. Khi thấy có tai nạn, anh lập tức xuống biển cứu nhưng không thành công.
Một cảnh nhảy xuống biển đóng phim của Thành Long, trong Skiptrace.
Một cảnh nhảy xuống biển đóng phim của Thành Long, trong Skiptrace.
Vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng Hong Kong điều tra.
Skiptrace là phim hành động mạo hiểm tiếp theo của Thành Long, với sự tham gia của Phạm Băng Băng, Seann William Scott, Trương Lam Tâm... Phim khởi quay từ tháng 8/2014 và dự kiến ra mắt vào tháng 11/2015.
Theo.VnExpress

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.