Myanmar: Chìm phà khiến 21 người chết và nhiều người mất tích

(Baonghean.vn) - Thứ 7 ngày 14/3, một chiếc phà chở khoảng 200 người đã bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Myanmar khiến cho 21 người thiệt mạng và 26 người mất tích.
Thứ 7, cảnh sát cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một tàu hải quân và nhiều tàu của các ngư dân đã được huy động đến cứu chiếc phà gặp nạn. Tính cho đến thời điểm hiện tại, có 167 hành khách được cứu sống, 26 người hiện đang mất tích và 21 người thiệt mạng.
Sau khi vụ chìm phà xảy ra, hiện các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Internet
Sau khi vụ chìm phà xảy ra, hiện các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Internet
Chiếc phà gặp nạn có tên Aung Tako đi từ Kyaukphyu đến Sittwe - một thành phố lớn của bang Rakhine, miền Tây Myanmar và gặp nạn vào đêm ngày thứ 6. Theo điều tra bước đầu của cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được cho là do chở quá tải.
Bất chấp những mâu thuẫn sắc tộc ở Myanmar, đất nước này vẫn được xem là một địa điểm du lịch hấp dẫn với nhiều bãi biển đẹp. Do đó có rất nhiều người nước ngoài thường chọn Myanmar làm điểm dừng chân. Theo công bố của chính quyền, trong vụ chìm phà trên không có du khách người nước ngoài. Đồng thời cho biết, hiện các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.
Chu Thanh
Theo Le Monde 14/3

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.