Tỷ phú Mỹ tuyên bố tìm ra chiến hạm Nhật dưới đáy biển

Tỷ phú Paul Gardner Allen, đồng sáng lập Microsoft, tuyên bố định vị được xác một chiến hạm Nhật từ Thế chiến II dưới đáy biển Philippines.
Biểu tượng hình
Biểu tượng hình "hoa cúc" trên một phần mũi tàu. Ảnh: Phil Star
"Chiến hạm Musashi trong thế chiến II bị chìm năm 1944 đã được du thuyền Octopus tìm thấy ở biển Sibuyan", Phil Star dẫn lời ông Allen hôm qua tuyên bố. Ông cho biết phần mũi xác tàu có biểu tượng hoa cúc của hải quân Nhật.
Musashi là chiến hạm lớn nhất trong lịch sử hải quân thế giới. Nó trúng ngư lôi và bom rồi chìm xuống đáy biển cùng với chỉ huy tàu, Đô đốc Toshihira Inoguchi.
Allen cho biết ông và nhóm nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm Musashi hơn 8 năm trước. 71 năm sau khi máy bay Mỹ đánh chìm con tàu khi tham chiến ở vịnh Leyte, họ đã định vị nó thành công ở vùng biển Philippines hôm 1/3. Nhóm tìm kiếm vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của con tàu, nhưng đã thu hẹp được khu vực tìm kiếm.
"Tôi rất vinh dự đóng góp một phần trong việc tìm kiếm con tàu quan trọng trong lịch sử hải quân này, và tôn vinh những người đã chiến đấu dũng cảm trên tàu", Allen nói. "Từ lâu tôi đã hứng thú tìm hiểu lịch sử Thế chiến II, do được bố tôi, một người lính trong quân đội Mỹ truyền cảm hứng".
Ông Allen cho biết nhiều mảnh vỡ của con tàu được phát hiện bằng thiết bị điều khiển từ xa (ROV) trên du thuyền Octopus ở khoảng cách một km dưới mực nước biển. 
Octopus là một trong những du thuyền đắt giá nhất thế giới, được trang bị tàu ngầm, ROV, bể bơi, bãi đáp trực thăng và nhiều thiết bị hiện đại khác.
Theo VnExpress

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.