Gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol biểu tình ở Seoul

(Baonghean.vn) - Ngày 18/4, một cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và hàng trăm cảnh sát đã xảy ra tại Seoul, Hàn Quốc khi người thân của 304 nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol bị cảnh sát ngăn không cho đến nơi ở của Tổng thống Park Geun Hye.

Bắt đầu từ thứ 5 ngày 16/4, trong ngày đầu tiên tưởng niệm 1 năm vụ chìm phà Sewol, gia đình các nạn nhân đã ngồi xuống đường ở trung tâm thủ đô Seoul để tưởng nhớ đến những người thiệt mạng đồng thời bày tỏ sự tức giận và đau đớn đối với chính quyền khi những cơ quan này thờ ơ trước vụ việc.

Cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình hôm 18 tháng 4. Ảnh: AFP
Cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình hôm 18 tháng 4. Ảnh: AFP

Đến ngày thứ 7, đụng độ giữa người thân của các nạn nhân và cảnh sát đã xảy ra khi những người này di chuyển về nơi ở của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình.

Sau 1 năm kể từ khi vụ chìm phà Sewol xảy ra, mới chỉ có 295 thi thể nạn nhân trên tổng số 304 người được tìm thấy bởi các nhân viên cứu hộ. Về công tác tìm kiếm thi thể những người mất tích, chính quyền đã cho ngừng việc tìm kiếm từ hồi tháng 11/2014. Còn xác con tàu hiện vẫn nằm ở độ sâu 40m và được chính quyền hứa sẽ trục vớt “càng sớm càng tốt”. Trước những thông báo trên, gia đình các nạn nhân cảm thấy phẫn nộ và tổ chức cuộc tuần hành đến dinh tổng thống để phản đối sự thất bại của chính phủ cũng như yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập.

Chu Thanh – theo Le Monde 18/4

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.