EU lần đầu tiên có một lãnh đạo kết hôn đồng giới

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettle là lãnh đạo đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) kết hôn với người tình đồng giới.
Theo Independent, ông Bettel kết hôn với Gauthier Destenay, kiến trúc sư người Bỉ. Họ nằm trong số những người đầu tiên lấy nhau theo luật mới cho phép kết hôn đồng giới của Luxembour, có hiệu lực từ ngày 1/1. Hai người quen nhau từ năm 2010.
Truyền thông Luxembourg tràn ngập hình ảnh thủ tướng và bạn đời hạnh phúc nắm tay nhau bước vào tòa thị chính để cử hành hôn lễ, sau đó ra ngoài vẫy chào đám đông. 
Thủ tướng Bettel (phải) và bạn đời, kiến trúc sư Destenay. Ảnh: Independent
Thủ tướng Bettel (phải) và bạn đời, kiến trúc sư Destenay. Ảnh: Independent
Theo NY Times, ông Bettel, 42 tuổi, xuất thân là luật sư kiêm chủ tịch đảng Dân chủ trung hữu. Ông là thị trưởng Luxembourg trước khi được bầu làm thủ tướng năm 2013, thay thế Jean Claude Junker, người hiện giờ là Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ông Junker từng lãnh đạo Luxembourg gần 19 năm.
Bettel thừa nhận mình là người đồng tính năm 2008. "Tôi đã có thể giấu giếm hoặc kìm nén, và chấp nhận buồn rầu suốt cuộc đời," ông nói trước đêm diễn ra đám cưới. "Nhưng tôi tự nhủ, nếu muốn trở thành một chính trị gia trung thực, phải thành thực với chính mình và chấp nhận bản chất con người mình".
Kiến trúc sư Destenay cầu hôn ông Bettel sau nhiều năm quen biết, và thường xuất hiện bên cạnh người tình trong nhiều sự kiện chính thức. Trang Twitter của ông Bettel đang để ảnh hai người tươi cười bên nhau.
Stephane Bern, một nhà báo Pháp cho biết, Luxembourg vốn được xem là quốc gia bảo thủ hơn các nước láng giềng châu Âu. Vì vậy, quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới của nước này đã khiến nhiều người ngạc nhiên, trong đó có tổng thống Pháp.
"Ông Hollande gần đây bảo tôi rằng Luxembourg, một nước nhỏ thường được cho là tương đối bảo thủ, hóa ra lại đi đầu trong những vấn đề xã hội như hôn nhân đồng giới", ông Bern nói. Pháp năm 2013 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sau nhiều tháng bàn cãi quyết liệt.
Cựu thủ tướng Iceland, Johanna Sigurdardottir, năm 2010 cũng kết hôn với người tình đồng giới khi còn đương nhiệm. Tuy nhiên, Iceland không phải là thành viên của EU nên thủ tướng Luxembourg là lãnh đạo đầu tiên trong liên minh làm điều này./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.