Nga giảm chi nửa tỷ đôla cho World Cup 2018

Chính phủ Nga đã quyết định cắt bớt 30 tỷ rúp, tương đương 590 triệu USD tiền đầu tư cho cơ sở hạ tầng chuẩn bị đón World Cup, nhưng cam kết các sân vận động không bị ảnh hưởng.

Nga buộc phải cắt giảm chi tiêu vì tình hình kinh tế nên xấu đi do giá dầu sụt giảm cùng những lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga sau các diễn biến ở Ukraina. Hãng thông tấn Nga dẫn lời giới chức nói rằng số tiền đầu tư vào World Cup sẽ không vượt quá 635,5 tỷ rúp (11,8 tỉ USD). Bộ trưởng Bộ Thể thao Vitaly Mutko cho biết sự cắt giảm này chủ yếu nhằm vào việc giới hạn xây dựng mới những khách sạn.

“Chắc chắn sẽ có những câu hỏi về công tác chuẩn bị. Chúng tôi sẽ loại bỏ những khách sạn nào xây mới vượt mức cho phép”, R-Sport, một phần của hãng tin RIA, dẫn lời ông Mutko.

Dmitry Efimov, một đại diện của FIFA tại Nga, sau đó đã có những phát biểu với R-Sport: "Đây là sự phản ánh về tình hình kinh tế khó khăn nhưng điều này không nên tác động đến những sự kiện riêng biệt”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng ông tin tưởng nước Nga sẽ tổ chức thành công vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2018 bất chấp những cáo buộc tham nhũng xảy ra tại FIFA và những nghi vấn về cách mà Moscow giành được quyền đăng cai World Cup 2018.

“Chúng tôi đã giành chiến thắng trong một cuộc chiến công bằng và chúng tôi sẽ tổ chức World Cup”, ông nói với báo giới tại diễn đàn kinh tế quốc tế ở thành phố St. Petersburg tuần trước.

Putin cam kết sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng Nga sẽ không bị tước quyền đăng cai World Cup 2018, đặc biệt hơn nữa khi mà cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra cùng năm đó và Putin cho rằng đây sẽ là một cơ hội để cho thế giới thấy rằng nước Nga là một nhà nước mới, nhà nước hiện đại.

Tổng thống Nga và các lãnh đạo bóng đá thế giới bên mô hình sân vận động hàng đầu ở Moscow, dự kiến phục vụ WC 2018. Ảnh: RIA.
Tổng thống Nga và các lãnh đạo bóng đá thế giới bên mô hình sân vận động hàng đầu ở Moscow, dự kiến phục vụ WC 2018. Ảnh: RIA.

Tuy nhiên Nga đã hạ thấp mục tiêu tăng trưởng sau khi đăng cai thành công vòng chung kết bóng đá thế giới, kèm theo đó là một khoản chi tiêu đầy hứa hẹn cho những công việc phục vụ World Cup. Trong số đó có thể kể đến các sân vận động, khách sạn, ơ sở đào tạo và y tế, cải tạo, nâng cấp sân bay và những tuyến đường sắt.

Trước quyết định mới của chính phủ, các nhà tổ chức World Cup đã phải loại bỏ kế hoạch xây dựng 25 khách sạn, cắt giảm số lượng các cơ sở đào tạo và làm giảm quy mô của một số các địa điểm để tiết kiệm chi phí xây dựng.

Nga cũng hy vọng sẽ tránh được các hệ lụy như gia tiêu dùng tăng cao, từng xảy ra khi Thế vận hội Mùa đông ở Sochi năm ngoái khiến giá tăng vọt. Điều đó làm dấy lên những sự chú ý vào các vấn đề của Nga với tham nhũng và lạm phát.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.