Vật thể lạ phát sáng bay trên bầu trời "quá chậm" so với sao băng là gì ?

(Baonghean.vn)- Đêm qua theo giờ Anh Quốc, 120 người đã tận mắt chứng kiến một vệt sáng lạ trên bầu trời. Có nhiều giả thiết được đưa ra nhưng chính xác đó là hiện tượng gì thì chưa ai giải thích được.

.
Hình minh họa, Internet.

 NASA vừa công bố những một đoạn video ghi lại những hình ảnh của một vật thể lạ phát sáng bay trên bầu trời Trái Đất sau 24 giờ đêm qua (theo giờ Anh).

Vật thể phát sáng không xác định (UFO) này đã được 5 camera quan sát của NASA đặt tại một số bang của Hoa Kì ghi hình lại khi đang di chuyển với vận tốc 14,500 dặm trên giờ trước khi vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Nhưng cơ quan không gian Hoa Kì (NASA) lại cho rằng dựa vào vận tốc của vật thể này thì khó có thể nói đó là sao băng.

 “Tôi từng nhìn thấy nhiều vật thể lạ trên bầu trời đêm nhưng vật này không hề giống với những thứ tôi từng chứng kiến. Đó là một trong những thứ kì diệu nhất tôi từng thấy mặc dù nó cũng đã làm tôi sợ trong thoáng chốc.” – Ron M, một nhân chứng đăng trên trang Hiệp hội Sao Băng Hoa Kỳ (American Meteor Society).

Theo NASA, vật thể này có khả năng không phải là sao băng hay sao chổi bởi nó di chuyển với vận tốc khá “chậm”. Có giả thiết cho rằng đó có thể là một mảnh vỡ không gian từ một con tàu không gian, vệ tinh hay những gì mà con người đã phóng vào không gian nhưng đã trở nên cũ kĩ và hỏng hóc. Những mảnh vụn này quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất và tạo thành thứ mà nhiều người vừa được chứng kiến.

Hiện tượng khó hiểu này xảy ra chỉ vài ngày sau khi NASA bị cho là cắt nguồn cấp dữ liệu video từ Trạm Vũ trụ Quốc tế sau khi phát hiện 3 vật thể bay không xác định (UFO).

Võ Ngọc Trung - Theo The Mirror UK

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.