10 con tin bị bắt cóc trong cửa hàng Pháp

Cảnh sát Pháp cho biết các tay súng đang cố thủ tại một cửa hàng gần thủ đô Paris với khoảng 10 người còn ở bên trong. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều tới hiện trường.

Cảnh sát và lính cứu hỏa Pháp tại hiện trường một vụ nổ súng gần Paris hồi tháng 1. Ảnh minh họa: ReutersCảnh sát và lính cứu hỏa Pháp tại hiện trường một vụ nổ súng gần Paris hồi tháng 1. Ảnh minh họa: Reuters
"Vào khoảng 6h30, hai hoặc ba tên tội phạm có vũ trang xông vào một cửa hàng Primark, theo chúng tôi suy đoán là để cướp tài sản", AFP dẫn lời một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết. Vụ việc xảy ra ở khu Villeneuve-la-Garenne, phía bắc thủ đô Paris.

Le Parisien đưa tin số con tin là 18 người và một tay súng có thể là nhân viên của Primark.

Nguồn tin cảnh sát khác nói một nhân viên đã báo động cho bạn trai về vụ việc vào khoảng 7h. Người này nhắn tin thông báo họ bị bắt cóc bởi hai người đàn ông có vũ khí.

Cảnh sát đã phong tỏa giao thông tại trung tâm mua sắm Qwartz, nơi có cửa hàng Primark. Toàn bộ cửa hàng gần đó đều đóng cửa.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như yêu cầu của nhóm tay súng.

Vị trí khu Villeneuve-la-Garenne. Đồ họa: Google Maps.Vị trí khu Villeneuve-la-Garenne. Đồ họa: Google Maps.

(Theo VNE)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.