Australia trấn an các nước sau vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc

 

Những người biểu tình kéo lá cờ Trung Quốc xuống tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney. (Nguồn: abc.net.au)Những người biểu tình kéo lá cờ Trung Quốc xuống tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney. (Nguồn: abc.net.au)

Nhà chức trách Australia ngày 23/7 đã lên án vụ một nhóm người biểu tình Tây Tạng xông vào trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Sydney một ngày trước đó.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng tái khẳng định cam kết của chính phủ về việc bảo vệ các phái đoàn ngoại giao ở nước này. Thông cáo nêu rõ: “Chính phủ Australia có trách nhiệm trong việc bảo vệ sự an toàn và phẩm giá của các phái đoàn ngoại giao và lãnh sự nước ngoài, đồng thời lên án mọi hình thức biểu tình bạo động.”

Trước đó ngày 22/7, một nhóm người Tây Tạng quá khích trong lúc biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney đã lợi dụng cổng mở khi một xe tải đi qua, xông vào sân trước tòa lãnh sự, một người trèo lên cột cờ giật lá cờ Trung Quốc xuống. 

Cảnh sát Australia đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ khoảng 10 người, trong đó có 8 người bị buộc tội xâm phạm trái phép.

Trung Quốc đã đề nghị giới chức Australia truy tố những người này theo luật pháp của nước sở tại./.

(Theo VN+)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.