Đức Giáo Hoàng Francis bắt đầu chuyến công du Châu Mỹ Latinh

(Baonghean.vn)- Đức Giáo Hoàng Francis chọn đất nước Ecuador sẽ là điểm khởi đầu cho chuyến công du bảy ngày đến Châu Mỹ Latin của mình.

Tổng thống cánh tả của Ecuador, ông Rafael Correa gọi chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng là một niềm vinh dự lớn đối với đất nước.

Giáo hoàng Francis cũng sẽ đến thăm Bolivia và Paraguay theo như lịch trình của chuyến công du lần thứ hai của ngài đến châu lục này kể từ khi trở thành Đức Giáo Hoàng vào năm 2013.

 

Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ. Trong chuyến công du lần này, ông được kì vọng là sẽ dành phần lớn quan tâm của mình cho vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng.

Vào năm 2007, trước khi trở thành một Giáo hoàng, ông đã nói với một nhóm giáo sĩ của Châu Mỹ Latin rằng đây là nơi bất bình đẳng nhất trên thế giới. Trong chuyến công du lần trước của ông đến đây, ông cũng đã phát biểu nêu những ý kiến, suy nghĩ của mình về vấn đề này trước hàng triệu người dân Brazil tại bãi biển Copacabana.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Bolivia Marko Machicao, một trong những yêu cầu của Giáo hoàng khi đến đất nước này là được nhai lá coca. Được biết, coca là thành phần chính của cocaine, đã được dùng ở khu vực dãy Andes trong hàng nghìn năm để chống lại nỗi sợ độ cao và dùng như một chất kích thích.

Tháng 9 năm nay Giáo hoàng sẽ đến thăm Cuba trước khi bắt đầu chuyến thăm của mình đến Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng cũng chính là người giúp ích rất nhiều trong việc xóa đi mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba hồi tháng 12 năm ngoái.

Võ Ngọc Trung

                                                                   (Nguồn BBC)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.