​Lũ lụt Pakistan, 28 người thiệt mạng

Các cơ quan viện trợ thiên tai Pakistan ngày 24-7 cho biết lũ quét gây ra bởi cơn mưa xối xả khiến ít nhất 28 người Pakistan thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người khác.

Người dân tại Rajanpur, Pakistan giữa dòng nước lũ Ảnh: APNgười dân tại Rajanpur, Pakistan giữa dòng nước lũ Ảnh: AP

Reuters cho biết dự kiến các trận mưa lớn hơn sẽ xuất hiện trong những ngày tới trên khắp Pakistan trong mùa mưa năm nay.

Tại Chitral ở phía tây bắc đất nước, văn phòng nhân đạo của EU cho biết đường xá, cầu cống và mùa màng đều bị hư hại nặng nề với hơn 1/4 triệu người bị ảnh hưởng.

Tỉnh nghèo nhất Baluchistan ở tây nam Pakistan cũng bị ảnh hưởng nặng nề. "Một số làng bị cô lập khỏi phần còn lại của quận do mưa lũ" - giảng viên ĐH Shah Fahad Ali Khan (27 tuổi) sống tại Zargrandeh, Chitral cho biết.

Ông Ali Khan cho biết chính phủ đã sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn.

Mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra trong cuối tuần và kéo dài hết tuần sau, có thể gây lũ quét và sạc lở đất đai ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, bao gồm Chitral; gây lụt tại Lahore, Islamabad và Rawalpindi.

Phương tiện truyền thông nhà nước Pakistan đưa tin Thủ tướng Nawaz Sharif đã công bố gói viện trợ 5 triệu USD của Mỹ cho Chitral và đến thăm các trại cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Punjab trong ngày 24-7.

Lũ lụt chết người phổ biến trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 tại Pakistan. Trong năm 2010, các trận lũ lụt tồi tệ nhất đã giết hơn 2.000 người ở Pakistan, gây thiệt hại hàng tỉ USD cho cơ sở hạ tầng và một vùng rộng lớn hoa màu hư hại khi 1/5 đất nước chìm trong biển nước.

(Reuters/TTO)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.