Fidel Castro yêu cầu Mỹ bồi thường hàng triệu USD cho các lệnh cấm vận Cuba

Báo chí Cuba đưa tin, nhân ngày sinh nhật lần thứ 89 của mình, cựu chủ tịch nước Fidel Castro một lần nữa lại “nhắc khéo” Mỹ cần phải bồi thường hàng triệu USD cho các lệnh cấm vận áp dụng với Cuba kể từ năm 1962.

Chủ tịch Fidel Castro bên cạnh Tổng thống Bolivia Evo Morales và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 13 tháng 8 tại thủ đô Havana. Ảnh: AFP
Chủ tịch Fidel Castro bên cạnh Tổng thống Bolivia Evo Morales và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 13 tháng 8 tại thủ đô Havana. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố của mình, ông Fidel Castro cho biết, đang có một khoản nợ lên đến hàng triệu USD cần phải bồi thường cho những thiệt hại mà quốc đảo này gánh chịu sau khi bị lên án trước Liên Hợp Quốc. Ông Fidel tuyên bố, chính phủ sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của tất cả mọi người dân Cuba.

Điều đáng nói là những tuyên bố trên được đưa ra ngay trước chuyến viếng thăm lịch sử của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Cuba vào hôm nay (ngày 14/8).

Chân dung chủ tịch Fidel Castro trên đường phố Havana. Ảnh: AFP
Chân dung chủ tịch Fidel Castro trên đường phố Havana. Ảnh: AFP

Mặc dù cả Mỹ và Cuba đã bình thường hóa mối quan hệ song chính quyền Havana và Washington vẫn kiên quyết yêu cầu phía còn lại phải bồi thường cho mình. Với Havana, nước này yêu cầu Mỹ phải bồi thường vì những thiệt hại liên quan đến lệnh cấm vận kinh tế với Cuba trong khi đó Washington lại yêu cầu khoản tiền bồi thường cho việc sung công tài sản của công dân Mỹ trong cuộc cách mạng Cuba năm 1959.

Chu Thanh

(theo Le Monde)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.