Giải cứu hơn 1.000 người di cư trên Địa Trung Hải

Lực lượng cảnh sát bờ biển Italy cho biết trong những ngày cuối tuần qua, hơn 1.000 di dân đã được cứu sống khi vượt Địa Trung Hải trong tình huống vô cùng nguy cấp.

Tử nạn
Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.100 di dân tử nạn trên Địa Trung Hải - Ảnh: AFP

 Theo AFP, nhiều thuyền bè bị lực lượng chức năng phát hiện hôm qua (8-8) trên Địa Trung Hải đã chở số người quá tải tới mức chỉ chực lật úp. Một chiếc trong đó đã gần như chìm nghỉm khi được phát hiện ở khoảng cách 137 hải lý về phía đông nam của đảo Sicily.

Tàu hải quân SB72 Andrija Mohorovicic của Croatia đã vội vã lao tới cứu nguy cho chiếc thuyền này. Đây là chiếc tàu hoạt động trong sứ mệnh Triton của Liên minh châu Âu (EU) chuyên tuần tra và cứu giúp di dân trên Địa Trung Hải.

Tổng cộng đã có 671 người, trong đó có 48 trẻ em và 108 phụ nữ, được di dời khỏi những chiếc tàu không đủ điều kiện đi biển trong 5 đợt cứu hộ riêng trong ngày hôm qua (9-8).

Tàu tuần tra Diciotti của Italy đã đưa 400 di dân tới cảng Pozzalo trên đảo Sicilly và dự kiến cập cảng vào sáng thứ hai (10-8). Trong khi đó tàu của Croatia cũng đang hướng về cảng Augusta ở phía đông Sicilly.

Vào thứ bảy (8-8), hơn 400 di dân cũng được tàu Bourbon Argos của tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cứu được ngoài khơi biển Libya.

Theo số liệu thống kê của cơ quan phụ trách vấn đề người di tị nạn của Liên hợp quốc, kể từ tháng giêng tới nay đã có 224.000 di dân chạy trốn chiến tranh và nghèo đói đến châu Âu. Trong đó 98.000 người đến Italy và 124.000 người đến Hi Lạp.

Cũng trong thời gian đó đã có khoảng 2.100 người tử nạn trên biển. Con số này chưa tính tới 200 người bị nghi đã thiệt mạng trong thảm kịch lật thuyền vừa xảy ra tuần trước.

(Theo TTO)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.