Ít nhất có 10 kẻ tham gia vụ đánh bom giữa lòng Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đang lùng sục 10 nghi phạm trong vụ nổ bom, còn lãnh đạo quân sự của nước này cho rằng vụ nổ ít khả năng do khủng bố quốc tế gây ra.
Cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết, ít nhất 10 người tham gia vào vụ tấn công bằng bom tại Bangkok khiến 20 người thiệt mạng. Ông cũng cho biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước đó ít nhất một tháng.
 Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: IndianExpress.
Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: IndianExpress.

Cảnh sát trưởng Somyot Poompanmuang nói: “Đó là một mạng lưới lớn. Có sự chuẩn bị, huy động nhiều người, bao gồm những kẻ canh chừng trên phố, chuẩn bị bom, những kẻ tại hiện trường, những kẻ lo đường tẩu thoát... Phải có ít nhất 10 tên tham gia vào vụ này”.

Trước đó cảnh sát đã thông báo họ truy tìm 3 nghi phạm, bao gồm một nam thanh niên mặc áo phông xuất hiện trên màn hình camera giám sát khi đang đặt bom tai đền Erawan của Bangkok.
Ban lãnh đạo quân sự của Thái Lan tuyên bố, vụ tấn công này ít khả năng là sản phẩm của các chiến binh nước ngoài và nó không nhằm vào Trung Quốc dù rằng khu đền này thường được du khách Trung Quốc viếng thăm.
Đại tá Winthai Suvaree, phát ngôn viên của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan phát biểu: “Các cơ quan an ninh [Thái Lan] đã hợp tác với các cơ quan tương ứng của các nước khác và đi đến kết luận rằng vụ việc này ít khả năng có mối liên hệ với khủng bố quốc tế”.
Trong vụ tấn công kinh hoàng hôm 17/8 có một công dân Anh thiệt mạng. Ngoài ra còn có 10 công dân nước ngoài khác (không phải là người Thái Lan) thiệt mạng trong vụ này, bao gồm 6 người đến từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong./.
Theo Vov.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.