Myanmar sơ tán hàng ngàn người trong trận lũ lịch sử

(Baonghean.vn) - Ngày 12/8, Myanmar cho sơ tán cư dân ở nhiều vùng sau vụ lở đất làm sập hàng trăm ngôi nhà và mưa lớn vẫn tiếp tục đe dọa tới sự thiệt hại về người và của.
Chính quyền tại Hakha, thủ phủ của bang Chin ở phía tây bắc Myanmar đã sơ tán gần 4.000 người đến nơi an toàn sau vụ lở đất khiến 375 ngôi nhà bị hư hại. Theo Chính phủ Myanmar và Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ít nhất 103 người đã thiệt mạng và hơn một triệu người khác chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất xảy ra tại Myanmar kể từ sau cơn bão Nargis làm gần 140.000 người thiệt mạng hồi tháng 5 năm 2008.
Năm trong số sáu thị trấn tại Hakha, với dân số khoảng 50.000 người, chịu ảnh hưởng bởi lở đất và 900 ngôi nhà có nguy cơ bị hư hỏng nghiêm trọng. "Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện sơ tán dân cư, ưu tiên trước mắt những người có nhà bị hư hỏng hoàn toàn" – một quan chức cho biết. 3000 người khác từ các ngôi làng lân cận cũng đã được di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời tại các tòa nhà chính phủ và các nhà thờ.
Hình ảnh một cậu bé di chuyển chiếc thuyền tại ngôi làng bị ngập lụt ở Irrawaddy Delta, Myanmar. Ảnh: Reuters
Một thanh niên di chuyển chiếc thuyền tại ngôi làng bị ngập lụt ở Irrawaddy Delta, Myanmar. Ảnh: Reuters
"Nguy cơ sạt lở đất có chiều hướng nghiêm trọng hơn, chúng tôi đang cố gắng để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn cho người dân. Tại thời điểm này, các chuyên gia đang tiến hành khảo sát địa chất để tìm địa điểm an toàn và rộng hơn để nhiều người có thể sơ tán”, một quan chức bang Chin cho biết. 
Hakha cách Yangon khoảng 970 km (600 dặm) về phía tây bắc và là một trong những vùng kém phát triển nhất Myanmar. Chính phủ đã công bố tình trạng lũ lụt của bang Chin và ba khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Ít nhất 10 quốc gia đã đóng góp tiền mặt, Trung Quốc đã điều một đoàn xe tải chở hàng cứu trợ, Ấn Độ và Australia sử dụng máy bay quân sự để cung cấp lương thực, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cam kết nỗ lực thực hiện công tác cứu trợ cho Myanmar. 
Do lũ lụt xảy ra nên chính phủ Myanmar đã hoãn phiên họp Quốc hội ngày 10/8. Dự kiến phiên họp sẽ mở trở lại vào ngày 18 tháng này và cũng là họp phiên cuối cùng trước cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. 
Phương Thảo 
(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.