Một nghi phạm thừa nhận trao balo chứa bom cho kẻ tấn công ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan vừa thông báo tình tiết mới về lời khai của một nghi phạm trao balo cho kẻ đánh bom đền Erawan ở Bangkok tối 17/8.

Theo đó, một nghi phạm chính khai rằng hắn đã gặp kẻ thực hiện vụ tấn công bên ngoài một ga tàu điện để đưa chiếc balô chứa bom trước khi vụ nổ xảy ra.

Hiện trường vụ nổ bom đẫm máu ở đền Erawan tối 17/8. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ nổ bom đẫm máu ở đền Erawan tối 17/8. Ảnh: Reuters

AP dẫn thông báo của người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết, kẻ tình nghi đã khai với các nhà điều tra rằng chiếc balô có chứa một quả bom và rất nặng.

Cảnh sát Thái Lan nhận dạng tên này là Yusufu Mierili và đã áp giải tên này tới hiện trường nơi hắn trao balô chứa bom cho kẻ tấn công và hiện trường vụ đánh bom tại đền Erawan. Cảnh sát chưa xác định được quốc tịch của tên này, tuy nhiên cho biết hắn có mang theo một hộ chiếu Trung Quốc.

Đây là một trong 2 kẻ tình nghi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ kể từ sau vụ tấn công. Đến nay, nhà chức trách Thái Lan vẫn đang ráo riết tìm kiếm nghi phạm đã trực tiếp thực hiện vụ đánh bom đền Erawan.

Vụ đánh bom đền Erawan tối ngày 17/08 tại khu vực đông đúc khách du lịch ở trung tâm Bangkok đã làm hơn 20 người chết, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.