Philippines hoan nghênh Nhật Bản ban hành luật an ninh mới

Đài RFI đưa tin, ngay sau khi Thượng viện Nhật Bản thông qua dự luật về an ninh-quốc phòng hôm 19/9, chính quyền Philippines đã lên tiếng hoan ngh​ênh sự kiện này.

Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã bày tỏ vui mừng trước việc dự luật trên đã được Nhật Bản thông qua.
 

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông nói: “Philippines hoan nghênh Nghị viện Nhật Bản thông qua luật về an ninh quốc gia. Chúng tôi hướng tới nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, cũng như tìm cách góp phần củng cố hơn nữa mục tiêu chung về xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong cộng đồng quốc tế.”

Nhật Bản đã trở thành một đối tác chiến lược của Philippines, chỉ sau Mỹ, nước hiện có hiệp ước phòng thủ với Philippines. Manila và Tokyo đã củng cố liên minh chiến lược trước tình trạng ​Trung Quốc ngày càng có thái độ hung hăng áp đặt chủ quyền ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng thống Philippines Aquino vào tháng Sáu vừa qua, hai nước đã ra một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đồng ý bắt đầu đàm phán để trao đổi thiết bị quốc phòng, thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn và đảm bảo “an toàn và an ninh hàng hải” ở vùng Biển Đông.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.