Philippines: "Trung Quốc phải ngừng giọng điệu dối trá"

Manila chỉ trích Bắc Kinh tuyên bố muốn gìn giữ hòa bình nhưng lại trình diễn các vũ khí tấn công trong lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vừa qua.

"Lãnh đạo Trung Quốc nên đi xa hơn luận điệu dối trá về nỗ lực gìn giữ hòa bình trước khi sự hung hăng của họ gây nên những thiệt hại lớn hơn và không thể đền bù với khu vực và thế giới", AFP dẫn lời ông Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines nói trong tuyên bố hôm qua.

Philippines yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động cải tạo ở Biển Đông, mới thể hiện tuyên bố gìn giữ hòa bình của Bắc Kinh. Ảnh minh họa: Breakingdefense
Philippines yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động cải tạo ở Biển Đông, mới thể hiện tuyên bố gìn giữ hòa bình của Bắc Kinh. Ảnh minh họa: Breakingdefense

Philippines kêu gọi chính phủ Trung Quốc thể hiện sự chân thật bằng cách, ít nhất là, dừng tất cả các hoạt động xây dựng và quân sự hóa đang diễn ra và kiềm chế việc hạn chế tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, theo ông Galvez.

Đại diện Philippines đưa ra lời nhận xét sau khi Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự bằng lễ duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm kết thúc Thế chiến II hôm 3/9. Khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn tuyên bố Bắc Kinh theo đuổi hòa bình và không "tìm kiếm quyền bá chủ".

"Bộ Quốc phòng Philippines hoan nghênh tuyên bố mới đây của lãnh đạo Trung Quốc rằng họ cam kết duy trì hòa bình, nhưng tại sao lại trình diễn các vũ khí tấn công?", ông Galvez đặt câu hỏi.

Philippines là nước lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc chỉ trích các nỗ lực của Trung Quốc nhằm đòi yêu sách ở Biển Đông, bằng cách chiếm giữ các đảo nhỏ và biến các đá thành đảo nhân tạo, tạo thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự. Tại Biển Đông, Trung Quốc tranh chấp với một số nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Theo một báo cáo của Mỹ mới đây, Trung Quốc đã gia tăng nhanh chóng quy mô bồi đắp ở Trường Sa. Các đá Bắc Kinh đang cải tạo thuộc chủ quyền của Việt Nam, Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động phi pháp này.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.