Tàu chiến TQ bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Mỹ

 

Nhà Trắng đã tìm cách hạ thấp báo cáo của Bộ Quốc phòng rằng, 5 tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động ở Eo biển Bering, ngoài khơi bang Alaska của Mỹ.

Reuters dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc hôm 2/9 cho biết, cơ quan này đang giám sát 3 tàu chiến, một tàu tiếp tế và một tàu lưỡng cư của Trung Quốc tiến vào vùng biển quốc tế ở biển Bering, ngoài khơi Alaska.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho hay, đây là lần đầu tiên Mỹ chứng kiến các tàu Trung Quốc có mặt tại khu vực này. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Obama đang ở thăm Alaska.

"Chúng tôi tôn trọng tự do đi lại của tàu quân sự các nước tại vùng biển quốc tế, theo luật quốc tế", ông Davis cho hay. Sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc tại biển Bering là ví dụ mới nhất về việc hải quân Trung Quốc vươn tới những khu vực mới.

Theo Lầu Năm Góc, không có tàu nào của Trung Quốc hoạt động thiếu chuyên nghiệp và Mỹ đã nhận biết được sự hiện diện của các tàu này từ vài ngày qua.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, không phát hiện được tàu nào của Trung Quốc có hành động đe dọa và Lầu Năm Góc đã theo dõi các tàu song "hiện giờ vẫn chưa rõ ý định của các phương tiện này".

Giới chức Mỹ từ chối nói các tàu Trung Quốc ở gần bờ biển Mỹ tới mức nào song nhấn mạnh nó vẫn ở vùng biển quốc tế.

"Đây là lần đầu tiên, tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở vùng phụ cận của đảo Aleutian", một quan chức quốc phòng nói với báo Wall Street Journal.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay, có nhiều cách để diễn giải sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại vùng biển này. "Để nói chính xác là rất khó, song nó cho thấy Trung Quốc quan tâm tới khu vực Bắc Cực".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận gì về các tàu trên.

Theo VNN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.