Tổng thống Mỹ đón Chủ tịch Trung Quốc theo nghi thức cấp cao

Vào lúc 9 giờ sáng 25/9 theo giờ Mỹ (tức 20 giờ theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong nghi thức cấp cao nhất với trải thảm đỏ và 21 loạt đại bác trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm chính thức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. (Ảnh: The New York Times)
Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. (Ảnh: The New York Times)
Phát biểu tại lễ đón, Tổng thống Obama bày tỏ mong muốn sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận về các bất đồng một cách thẳng thắn. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm chính thức tại Phòng Bầu dục. 

Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề gai góc trong quan hệ song phương. Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Obama sẽ bày tỏ sự tức giận của Mỹ về cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, mối quan tâm của ông về hành vi của Trung Quốc đối với những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông... 

Hai nhà lãnh đạo sẽ bày tỏ quan điểm của mỗi bên về quan hệ song phương, chính sách đối nội và đối ngoại, tình hình thế giới và khu vực, qua đó xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực cũng kỳ vọng đạt được như kinh tế, thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tài chính, khoa học công nghiệp, quốc phòng, hàng không và phát triển cơ sở hạ tầng.

Dự kiến, cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra lúc 12 giờ trưa (tức 11 giờ đêm 25/9 theo giờ Việt Nam). Tối cùng ngày, Tổng thống Obama sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Tập Cận Bình với sự tham dự của Phó Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, tối 24/9 (theo giờ Mỹ), hai nhà lãnh đạo đã có cuộc nói chuyện riêng kéo dài 3 giờ tại Nhà khách Blair, trao đổi quan điểm về quản lý nhà nước, quan hệ song phương và các vấn đề khác cùng quan tâm. 

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ có nhiều lợi ích chung hơn là những điểm bất đồng và hợp tác luôn luôn là xu thế chủ đạo. Nhất trí với nhận định này, Tổng thống Obama bày tỏ tin tưởng hai nước có khả năng vượt qua các bất đồng và khẳng định sự cạnh tranh giữa hai nước mang tính tích cực và xây dựng. 

Sau Washington, từ ngày 26-28/9, ông Tập Cận Bình sẽ tới thành phố New York để tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 và các cuộc họp bên lề khác./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.