Nhìn lại 13 vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Vụ xả súng tại trường đại học ở thành phố Roseburg, bang Oregon, Tây Bắc nước Mỹ không chỉ khiến 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương mà còn làm dấy lên sự lo ngại về vấn đề an ninh, nhất là khi vụ xả súng trên được đánh giá là 1 trong 13 vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ trong vòng 10 năm qua. Sau đây, hãy cùng điểm lại 13 vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ.

11
Việc người dân mua bán súng tại Mỹ vẫn được xem là hợp pháp và chính điều này đã dẫn đến nhiều thảm kịch trên khắp nước Mỹ.

Ngày 1/10/2015, 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng tại trường đại học Umpqua, bang Oregon.

Ngày 17/6/2015, một người đàn ông trẻ tuổi da trắng đã xả súng giết chết 9 người da đen tại một nhà thờ ở Charlesston, phía Đông Nam bang Carolina.

Ngày 16/9/2013, một người đàn ông làm việc cho nhà thầu phụ của Bộ Quốc phòng đã nổ súng vào các văn phòng của Hải quân Mỹ tại thủ đô Washington DC khiến 12 người thiệt mạng.

Ngày 26/7/2013, một người đàn ông gốc Cuba đã bắt cóc và sát hại 6 người trong một quận người Latin ở Miami, bang Florida.

Ngày 14/12/2012, một thanh niên 20 tuổi đã giết chết 26 người trong đó có 20 trẻ em tại trường Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut.

Ngày 20/7/2012, 12 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một rạp chiếu phim đang cho công chiếu bản xem thử bộ phim Batman tại Aurora, bang Colarodo.

Ngày 2/4/2012, một người Hàn Quốc xả súng giết chết 7 người, làm bị thương 3 người tại trường đại học Oikos, bang California.

Ngày 8/11/2011, một người có vấn đề về thần kinh đã nổ súng vào buổi tranh cử của nghị sĩ Gabrielle Giffords khiến 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ xả súng cũng khiến nghị sĩ Giffords bị thương.

Ngày 5/11/2009, một bác sỹ tâm lý gốc Palestine đã gây ra thảm kịch chưa từng có khi xả súng vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Fort Hood, bang Texas khiến 13 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương.

Ngày 3/4/2009, một người đàn ông gốc Việt đã giết 13 người tại một trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở Binghamton, New York.

Ngày 24/12/2008, một người đàn ông mặc trang phục ông già Noel đã xả súng giết chết 9 người đang tụ tập trong đêm giáng sinh ở Covina, ngoại ô Los Angeles trước khi tự sát.

Ngày 16/4/2007, một sinh viên 23 tuổi đến từ Hàn Quốc đã sát hại 32 người trước khi tự sát trong khuôn viên trường đại học Virginia Tech, tại Blacksburg, bang Virginia.

Và cuối cùng, vào ngày 21/3/2005, một thiếu niên 16 tuổi đã sát hại 9 người trong đó có 5 bạn học của mình trước khi tự sát tại Red Lake, bang Minnesota.

Có lẽ, đã đến lúc nước Mỹ cần xem lại điều luật tự do súng ống trước khi lại có thêm những vụ việc đáng tiếc khác xảy ra.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.