Tổng thống Putin tố cáo phương Tây "chơi trò hai mặt" ở Syria

Theo hãng tin Reuters, ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chuẩn bị trao đổi thông tin về vị trí của phiến quân Hồi giáo ở Syria với các nước Phương Tây, điều mà Moskva đã muốn thực hiện từ nhiều tuần qua. 

Phát biểu tại một hội nghị các nhà khoa học chính trị có tên "Câu lạc bộ Valdai" ở Sochi, ông Putin cũng cáo buộc Phương Tây chơi "trò hai mặt" với các nhóm khủng bố ở Syria. 

Ông nói: "Rất khó để có thể chơi trò hai mặt: tuyên bố một cuộc chiến chống khủng bố nhưng đồng thời lại tìm cách sử dụng khủng bố để thực hiện các nước đi trên bàn cờ Trung Đông nhằm theo đuổi lợi ích của chính họ." 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo này còn cho rằng không thể phân loại khủng bố thành hai lực lượng ôn hòa hay không ôn hòa, đồng thời kêu gọi các lực lượng của chính quyền Syria và người Kurd đoàn kết.

Cũng theo Tổng thống Nga, mục đích duy nhất của chiến dịch do nước ông phát động tại Syria là khôi phục hòa bình và giúp Damascus tạo ra những điều kiện cho một giải pháp chính trị. 

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moskva không có kế hoạch mở rộng các cuộc không kích trong khu vực.

Tổng thống Putin cũng cho rằng giới lãnh đạo Syria phải thiết lập kênh tiếp xúc với những lực lượng đối lập sẵn sàng đối thoại, đồng thời khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại này.

Ông Putin tiết lộ ông đã hỏi người đồng cấp Syria rằng ông ta nhìn nhận thế nào về một lực lượng vũ trang đối lập thực sự sẵn sàng chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ông Assad đã trả lời là nhìn nhận theo cách "tích cực". 

Cũng theo ông Putin, các vấn đề chính trị nội bộ cũng là một nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng Syria chứ không hẳn chỉ là nạn phiến quân Hồi giáo./.

Theo VIetnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.