Trung Quốc tuyên bố không liều lĩnh dùng vũ lực ở Biển Đông

Trung Quốc hôm nay cam kết sẽ không bao giờ "liều lĩnh" dùng vũ lực ở Biển Đông, đồng thời bao biện việc xây đảo nhân tạo không ảnh hưởng đến tự do đi lại trong khu vực này.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh sử dụng vũ lực, ngay cả trong vấn đề chủ quyền, và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ", Reuters dẫn lời Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), phát biểu tại một điễn đàn an ninh cấp cao với sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. Ảnh: CNS.
Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. Ảnh: CNS.

Ông Phạm một lần nữa bao biện các đảo nhân tạo Trung Quốc xây "sẽ không ảnh hưởng đến tự do đi lại" trên Biển Đông. Hai hải đăng mới xây trên đá Gạc Ma và đá Châu Viên "đã bắt đầu cung cấp dịch vụ điều hướng cho tất cả các quốc gia".

Theo ông Phạm, Trung Quốc sẽ "tiếp tục giải quyết tranh chấp và khác biệt với các bên liên quan trực tiếp thông qua tham vấn, phối hợp hành động để duy trì an ninh và ổn định khu vực".

Quan hệ giữa Trung Quốc với một số quốc gia Đông Nam Á căng thẳng sau khi Bắc Kinh có những hành động hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền phi lý tại Biển Đông. Trung Quốc tăng cường xây đảo nhân tạo trong vùng biển này, động thái bị các nước trong khu vực và Mỹ chỉ trích mạnh mẽ.

Mỹ cho biết luật pháp quốc tế không chấp nhận tuyên bố chủ quyền với khu vực quanh đảo nhân tạo xây trên thực thể là đá ngầm. Quân đội Mỹ sẽ giương buồm hoặc bay qua mọi khu vực luật pháp quốc tế cho phép.

Trung Quốc phủ nhận cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông, cảnh báo sẽ không cho phép điều mà họ cho là lãnh hải của họ ở vùng biển này bị xâm phạm dưới danh nghĩa tự do đi lại.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.