Không khí chuẩn bị lễ Giáng sinh trên thế giới

Ở Mexico, hôm qua khoảng 300 ông già Noel đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các con phố.

Còn 2 ngày nữa mới đến ngày lễ Giáng sinh nhưng các hoạt động ăn mừng đã rất nhộn nhịp ở nhiều nước trên thế giới và mỗi nơi đều cố gắng sáng tạo những cách độc đáo để khiến lễ Giáng sinh năm nay trở nên ý nghĩa và đáng nhớ đối với người dân cũng như du khách.

Ở Mexico, hôm qua khoảng 300 ông già Noel đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các con phố nhưng không phải trên những chiếc xe trượt tuyết có tuần lộc kéo như trong truyền thuyết mà trên những chiếc xe mô-tô phân khối lớn. Mục đích của những “ông già Noel” này rất đơn giản, đó là đem niềm vui đến cho người dân thủ đô Mexico City, một thành phố mà theo họ còn nhiều lo âu, giận dữ và căng thẳng trong cuộc sống thường nhật.

Ông già tuyết lái mô-tô tại Mexico. (Ảnh: AP)
Ông già tuyết lái mô-tô tại Mexico. (Ảnh: AP)

Một ông già Noel đi xe mô-tô chia sẻ: “Chúng tôi muốn cống hiến gì đó. Chúng tôi đã mua kẹo, đồ chơi và chia cho các em nhỏ. Là những người lái xe mô-tô phân khối lớn, chúng tôi muốn trở thành hình mẫu cho các em nhỏ”.

Trong khi đó tại bang Kansas của Mỹ, có đến hơn 3 nghìn người đã tập trung để lập nên một kỷ lục Guinness thế giới khá thú vị. Đó là kỷ lục thế giới về số lượng người mặc áo len có chủ đề lễ Giáng sinh đông nhất. Chính xác đã có 3473 người mặc áo len dài tay có hình người tuyết, cây thông, con tuần lộc… tập trung trong một trận đấu bóng rổ giữa đội trường đại học Kansas và đội trường đại học Montana. Kỷ lục này nhiều gấp 3 lần kỷ lục trước là 1175 người mặc áo len có chủ đề lễ Giáng sinh. Những chiếc áo len đậm chất lễ hội của họ đã làm nhà thi đấu bừng sáng màu sắc ấm cúng. Đại diện xác nhận kỷ lục Guinness thế giới, ông Philip Robertson cho biết:

“Tôi có thể thành thật nói rằng, không khí trong nhà thi đấu này không chỉ giống như một lễ hội mà giống như một điều không tưởng. Mọi người trông rất vui vẻ và rộn ràng. Tôi tin rằng cả thị trấn này đã hết sạch áo len để bán vì mọi người đều hòa vào tinh thần ngày lễ.”

Còn ở Nga, hơn một nghìn ông già Noel đã tham gia vào một cuộc chạy thi ở thủ đô Moscow nhằm mục đích quyên góp tiền cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi một ông gia Noel đăng ký tham gia cuộc chạy này sẽ đóng góp 11 đôla vào quỹ từ thiện. Màu đỏ của bộ trang phục ông già Noel không chỉ xua tan cái giá lạnh của Moscow và đem đến hy vọng cho nhiều em nhỏ.

Cuộc thi chạy của các ông già tuyết ở Moscow. (Ảnh: AP)
Cuộc thi chạy của các ông già tuyết ở Moscow. (Ảnh: AP)

Một ông già Noel thi chạy cho biết: “Chúng tôi ở đây để tận hưởng không khí lễ hội và cũng để giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Khi mọi người tụ tập lại, mỗi người chỉ đóng góp một chút thì chúng ta có thể tạo nên một điều tốt đẹp và lớn lao hơn trong dịp năm mới.”

Điều đáng nói là dù nhiều người không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia các vòng chạy 5km hay 10km thì họ vẫn được “tặng” một “danh hiệu” rất hóm hỉnh là “ông già tuyết lười biếng” (Lazy Father Frost) nếu đóng góp cho quỹ từ thiện. Số tiền thu về sẽ được dùng để mua những món quà năm mới do chính những ông già Noel trao tận tay cho các bệnh nhi ở thành phố Moscow vào ngày 25 tháng 12 tới./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.