Nhìn lại quãng đường marathon 12 ngày của COP21

(Baonghean.vn) – Ngày 12/12, ngày cuối cùng của Hội nghị COP21 diễn ra tại thành phố Paris đang được mong đợi sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử khi đại diện của 195 quốc gia đưa ra một thỏa thuận nhằm chống lại sự nóng lên của khí hậu toàn cầu.

Sáng 30/11, Hội nghị COP21 về khí hậu chính thức khai mạc tại ngoại ô Bourget, Paris. Các nhà đàm phán đã có 12 ngày thảo luận nhằm đưa ra văn bản cuối cùng về chống biến đổi khí hậu. Sau đây, Báo Nghệ An Điện tử xin điểm lại những nét chính trong 12 ngày marathon chuẩn bị cho văn bản cuối cùng của COP21.

Quang cảnh bên ngoài Bourget sáng ngày 30/11. Ảnh: Le Monde.
Quang cảnh bên ngoài Bourget sáng ngày 30/11. Ảnh: Le Monde.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tới dự lễ khai mạc COP21. Ảnh: Le Monde.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tới dự lễ khai mạc COP21. Ảnh: Le Monde.
Truyền thông các nước tích cực đưa tin trong suốt 12 ngày diễn ra Hội nghị. Ảnh: Le Monde.
Truyền thông các nước tích cực đưa tin trong suốt 12 ngày diễn ra Hội nghị. Ảnh: Le Monde.
Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố khai mạc Hội nghị COP21 vào ngày 30/11. Ảnh: Le Monde.
Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố khai mạc Hội nghị COP21 vào ngày 30/11. Ảnh: Le Monde.
Nguyên thủ các nước chụp ảnh thể hiện sự đoàn kết trong vấn đề chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Le Monde.
Nguyên thủ các nước chụp ảnh thể hiện sự đoàn kết trong vấn đề chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Le Monde.
Trong suốt quá trình diễn ra COP21, người dân trên khắp thế giới tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP.
Trong suốt quá trình diễn ra COP21, người dân trên khắp thế giới tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình yêu cầu các nhà lãnh đạo tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP.
Quang cảnh một trong số hàng trăm phiên đàm phán của 12 ngày diễn ra Hội nghị COP21. Ảnh: Le Monde.
Quang cảnh một trong số hàng trăm phiên đàm phán của 12 ngày diễn ra Hội nghị COP21. Ảnh: Le Monde.
Ngày 5/12, bản dự thảo đầu tiên sau 6 ngày thảo luận dài 48 trang đã được 195 nước thành viên thông qua. Ảnh: Le Monde.
Ngày 5/12, bản dự thảo đầu tiên sau 6 ngày thảo luận dài 48 trang đã được 195 nước thành viên thông qua. Ảnh: Le Monde.
Phòng nghỉ dành cho phóng viên và các nhà quan sát trong quá trình Hội nghị COP21 diễn ra. Ảnh: Le Monde.
Phòng nghỉ dành cho phóng viên và các nhà quan sát trong quá trình Hội nghị COP21 diễn ra. Ảnh: Le Monde.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kiêm Chủ tịch Hội nghị COP21 công bố bản dự thảo cuối cùng về khí hậu dài 27 trang với 7 điểm chính vào tối ngày 10/12. Ảnh: Le Monde.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kiêm Chủ tịch Hội nghị COP21 công bố bản dự thảo cuối cùng về khí hậu dài 27 trang với 7 điểm chính vào tối ngày 10/12. Ảnh: Le Monde.
Theo thông báo mới nhất, ngày 12/12, ông Fabius sẽ công bố văn bản dự thảo về khí hậu vào lúc 11h30 giờ địa phương (17h30 theo giờ Hà Nội). Ảnh: Le Monde.
Theo thông báo mới nhất, ngày 12/12, ông Fabius sẽ công bố văn bản dự thảo về khí hậu vào lúc 11h30 giờ địa phương (17h30 theo giờ Hà Nội). Ảnh: Le Monde.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.