Pháp hối thúc EU tăng cường kiểm tra đối tượng dùng hộ chiếu giả

Pháp vừa hối thúc Liên minh Châu Âu tăng cường kiểm tra, phát hiện những đối tượng sử dụng hộ chiếu Syria giả để vào Châu Âu.

Hai kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris ngày 13/11 bị phát hiện sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh Pháp. (ảnh: AFP).
Hai kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris ngày 13/11 bị phát hiện sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh Pháp. (ảnh: AFP).

Đề nghị này được đưa ra sau khi hai kẻ đánh bom liều chết trong vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp, ngày 13/11 vừa qua, bị phát hiện đã sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Châu Âu. 

Trong thư gửi tới Ủy ban Châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã hối thúc Liên minh Châu Âu thắt chặt an ninh, bằng cách nâng cao các trang thiết bị kiểm tra giấy thông hành tại khu vực biên giới vòng ngoài của khối, đặc biệt là biên giới của Hy Lạp và Italy. 

Theo Bộ trưởng Pháp, việc kiểm tra giấy thông hành của những người tị nạn tại các khu vực nêu trên là vấn đề quan trọng và đáng lưu tâm hiện nay. Bởi, đã có nhiều hộ chiếu bị đánh cắp tại các cơ sở hành chính ở những khu vực do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. 

Bộ trưởng Cazeneuve cho biết, hai kẻ đánh bom liều chết kích nổ các quả bom bên ngoài sân vận động Stade de France của Pháp vào tháng 11 vừa qua, khiến 130 người thiệt mạng, đã sử dụng hộ chiếu Syria giả để trình diện cơ quan chức năng tại Hy Lạp khi vào Liên minh Châu Âu vào ngày 3/10.

Điều này chứng tỏ, một số phần tử khủng bố có ý định đến các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và thực hiện hành vi khủng bố bằng cách trà trộn vào dòng người di cư và tị nạn.

Theo VOV.VN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.