Bình Nhưỡng sẽ có kết cục giống Iraq và Lybia nếu từ bỏ hạt nhân.

(Baonghean,vn) - Đó là lập luận mà Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa ra nhằm đáp trả những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của nước này.
1
Phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin về viêc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch. Ảnh AP
Sau khi tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch hôm 6/1 và tung video quay cảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm hôm 9/1, Triều Tiên tiếp tục tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự của mình để rơi vào tình cảnh như ở Iraq và Lybia.
Theo bài bình luận do Cơ quan thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên, Bình Nhưỡng xem vụ thử hạt nhân hôm 6/1 là “một sự kiện lớn” chứng minh Triều Tiên có đủ khả năng răng đe nhằm bảo vệ biên giới nước mình trước tất cả các lực lượng thù địch, trong đó có nước Mỹ.
KCNA cho rằng, “Lịch sử đã chỉ ra rằng việc răng đe bằng hạt nhân chính là thanh kiếm mạnh nhất để ngăn chặn sự xâm lược đến từ nước ngoài”.
KCNA ví tình hình quốc tế hiện nay giống như “luật rừng” mà ở đó chỉ có những nước mạnh mới có thể tồn tại. Điển hình như chế độ của Saddam Hussein ở Iraq và chế độ Muammar Gaddafi ở Lybia đều không thoát khỏi số phận bị tiêu diệt sau khi bị tước đi quyền phát triển hạt nhân và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy các thỏa thuận.
Được biết, sau chiến tranh vùng Vịnh, ông Saddam Hussein đã từ bỏ chương trình hạt nhân của Iraq trong những năm 1990. Còn ông Gaddafi đã tháo bỏ các chương trình vũ khí bí mật của mình vào năm 2003 nhằm xích lại các nước phương Tây.
Chu Thanh
(Theo Le Figaro)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.