Chìm thuyền chở 120 người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khoảng 40 người chết đuối và 75 người được cứu sau khi một con thuyền chở người di cư đến Hy Lạp hôm nay bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. 

[Caption]Turkish coast guard officers arrive Jan. 21 at a port near Izmir with the bodies of migrants who drowned trying to reach Greece.(Associated Press)

Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ cập cảng cùng thi thể của những người di cư thiệt mạng trên đường sang Hy Lạp hôm 21/1. Ảnh: AP

Reuters đưa tin tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu hộ con thuyền dài 17 m, chở ít nhất 120 người bị chìm ngoài bờ biển Ayvacik, một thị trấn nằm đối diện với đảo Lesvos của Hy Lạp.

Ít nhất 5 trong số những người thiệt mạng là trẻ em. Những người được cứu đã nhập viện vì bị hạ thân nhiệt. Đây là những người di cư gốc Syria, Afghanistan và Myanmar.

"Tôi sợ rằng số người chết sẽ tăng lên khi các thợ lặn vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm", Mehmet Unal Sahin, thị trưởng Ayvacik, nói. "Người dân địa phương đã thức giấc vì tiếng la hét của những người di cư và chúng tôi đã tiến hành công tác cứu hộ kể từ khi bình minh. Chúng tôi có một bờ biển dài 80 km đối diện Lesvos nên rất khó để kiểm soát".

Hơn một triệu người di cư và tị nạn đã đến châu Âu vào năm ngoái và khoảng 3.600 người đã chết hoặc mất tích.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đứng dưới áp lực ngăn chặn dòng người di cư. Phát biểu trong một cuộc họp hôm nay, bà nhấn mạnh rằng họ chỉ được phép lưu lại trong một khoảng thời gian hạn chế.

"Chúng tôi cần phải nói với mọi người rằng đó chỉ là tình trạng cư trú tạm thời và chúng tôi dự kiến rằng một khi hòa bình lập lại ở Syria, một khi IS đã bị đánh bại ở Iraq, các bạn sẽ phải quay về đất nước của mình", bà Merkel nói.

Hiện có 2,5 triệu người bỏ trốn khỏi cuộc chiến tranh dài 5 năm ở Syria để đến sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 500.000 người liều mạng vượt biển từ nước này đến Hy Lạp hồi năm ngoái. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.