Tìm ra chủ nhân đầu tiên giải xổ số tỉ đô Powerball của Mỹ

Chủ nhân đầu tiên của giải độc đắc Powerball trị giá hơn 1,5 tỉ USD tại Mỹ đã đến nhận thưởng ngày 15/1.

Vợ chồng nhà Robinson nhận giải thưởng độc đắc Powerball - Ảnh: Reuters.
Vợ chồng nhà Robinson nhận giải thưởng độc đắc Powerball - Ảnh: Reuters.
Người may mắn được “trời kêu” này là vợ chồng John và Lisa Robinson, theo ABC News ngày 15/1. Hai người này đã mua vé số Powerball tại cửa hàng Naifeh’s Food Mart ở thị trấn nhỏ Munford, bang Tennessee. Cửa hàng này sau đó nhận được 25.000 USD tiền thưởng. 

Vợ chồng nhà Robinson cũng sống tại Munford, cho biết sẽ nhận thưởng bằng tiền mặt một lần. Gia đình may mắn này sẽ nhận ngay vài triệu USD, phần còn lại sẽ được chuyển sau 10 ngày, theo USA Today. 

Nếu chọn nhận tiền mặt, mỗi người trong số 3 chủ nhân trúng giải này sẽ nhận 327.835.000 USD trước thuế, theo ABC News dẫn lời chủ tịch nhà cái xổ số ở Tennessee, bà Rebecca Hargrove.  CNN cho hay số tiền sau thuế mà nhà Robinson nhận là 187,2 triệu USD.

“Chúng tôi sẽ nhận tiền mặt vì không bảo đảm được tương lai ra sao. Chúng tôi chỉ muốn một phần nhỏ của cái bánh. Giờ chúng tôi rất cảm kích vì nhận được nó”, ông Robinson (58 tuổi) nói.

Bà Lisa Robinson (53 tuổi) là người đầu tiên hay tin gia đình trúng giải độc đắc vào tối 13/1. “Tôi đã chạy dọc hành lang, la hét và khóc”.

Bà Robinson kể chồng mình đã phải nhìn lại tờ vé số đến 3 - 4 lần rồi mới khẳng định là đã trúng thật. Cả 2 vợ chồng và cô con gái đã đến nhận thưởng. Gia đình Robinson cho biết sẽ tiếp tục làm công việc cũ. Việc đầu tiên là sẽ trả các khoản vay để học đại học của con gái.
Bà Lisa cũng nói rằng không quan tâm đến việc mua nhà cửa to lớn. “Trước giờ chúng tôi không muốn mua nhà, giờ cũng vậy”.
Hai người thắng giải độc đắc còn lại vẫn chưa đến nhận giải thưởng. Các vé này được bán tại cửa hàng 7-Eleven ở vùng ngoại ô Chino Hills của thành phố Los Angeles, bang California; và cửa hàng Publix ở thành phố Melbourne, bang Florida.
Giải độc đắc Powerball lần này có giá trị 1,58 tỉ USD và mỗi người trúng nhận được 528.800.000 USD (chưa thuế) nếu chọn hình thức nhận đủ trong 30 năm (mỗi năm một phần và năm sau tăng 5% so với năm trước để phù hợp với mức sống).

Theo VOV.VN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.