IS tuyển quân ở Jakarta, Indonesia

(Baonghean.vn) - Một phóng viên của ABC News đã tình cờ ghi lại được cảnh một buổi tập trung bí mật của những người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Jakarta, thủ đô Indonesia. Buổi họp mặt được cho là nhằm mục đích tuyển quân cho tổ chức khủng bố này.
1
Buổi giảng đạo được ghi lại và sau đó được tải lên trang Youtube đứng tên chiến dịch Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: ABC News
Buổi họp mặt được tổ chức tại ngôi đền As-Syuhada nằm trong một con ngõ nhỏ ở Jakarta. Nhờ một nguồn tin bí mật và nỗ lực tìm kiếm, một phóng viên quay phim báo ABC người Indonesia theo đạo Hồi đã tiếp cận và quay lại được hình ảnh về buổi tập trung này.
“Họ tuyên bố lãnh thổ của Nhà nước Hồi giáo là nơi luật lệ của Chúa được bảo vệ tuyệt đối và nơi không có sự can thiệp của nước ngoài”, giáo sĩ Syamsudin Uba tuyên bố về IS trong cuộc họp. “Và nhờ sự hy sinh xương máu và của cải họ đã lập nên Nhà nước Hồi giáo”.
Syamsudin từng bị bắt giam vì tổ chức giảng đạo về IS nhưng lỗ hổng trong luật pháp Indonesia đã không thể ngăn chặn động cơ và hành vi tuyển quân của người đàn ông này. 
Một giáo sĩ khác kêu gọi những người ủng hộ tìm đến Syria để có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Khi đến đó, mọi người sẽ không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền điện, nước. Mỗi người sẽ được phát tiền ăn, tiền tiêu vặt hàng tháng, được cấp thuốc và chăm sóc sức khỏe miễn phí,” giáo sĩ này nói.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên IS tổ chức tuyển quân ở Indonesia. Phóng viên ABC News cho biết đã có ít nhất 5 buổi giảng đạo như vậy ở các ngôi đền trong phạm vi Jakarta.
Sau cuộc tấn công khủng bố trong tháng 1/2015, nhiều người lo ngại chính phủ chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn chặn thông điệp khủng bố của IS được phát tán.
Huyền Trân
(Theo ABC News)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.