Vượt mặt Trung Quốc, Ấn Độ "đạt" kỉ lục ô nhiễm không khí

(Baonghean.vn) – Theo một nghiên cứu của Tổ chức Hòa bình Xanh, lần đầu tiên mức độ ô nhiễm trung bình tại Ấn Độ cao hơn so với Trung Quốc vào năm 2015.

Mức độ ô nhiễm không khí ở Ấn Độ, đặc biệt là Bắc Ấn Độ, đã tăng trong vòng 10 năm trở lại đây, với năm 2015 là năm ô nhiễm nhất được ghi nhận, sau khi tiến hành phân tích các phép đo hạt vật chất dựa vào vệ tinh. Báo cáo của tổ chức Hòa bình Xanh cũng chỉ ra rằng mức độ ô nhiễm trung bình tại Trung Quốc đạt đỉnh điểm vào năm 2011 và đang ngày càng cải thiện một cách đáng kể.

Mức độ ô nhiễm ngày một tăng cao tại Ấn Độ.
Mức độ ô nhiễm ngày một tăng cao tại Ấn Độ.

Chỉ số hạt bụi PM2.5 - chỉ số đánh giá mức độ gây ra những nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe đã  giảm 17% ở Trung Quốc trong giai đoạn 2010-2015 và ở Mỹ là 15%. Trong khi đó ở Ấn Độ, chỉ số này đã tăng lên 13%.

Theo tổ chức Hòa bình Xanh, Trung Quốc có thể coi là một ví dụ về việc áp dụng các biện pháp cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã thành lập một bộ chỉ tiêu cho việc cải thiện chất lượng không khí tại các khu vực trọng điểm, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch. Chính phủ Trung Quốc cũng tiến hành áp dụng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn cho ngành công nghiệp nặng và cắt giảm mức tiêu thụ than.

Tổ chức Hòa bình Xanh đã đưa ra hạn chót đối với Ấn Độ để thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia, và yêu cầu quốc gia này có kế hoạch hành động quy mô lớn đối với các khu vực bị ô nhiễm nặng trải dài từ bang Punjab ở phía Bắc đến Tây Bengal ở phía đông.

Thanh Hiền

(Theo Bloomberg)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.