Bạo lực bùng phát ở Ấn Độ, 219 người thương vong

Ngày 22/2, Daily Times dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở miền Bắc nước này đã tăng lên 19 người. Ngoài ra, theo ước tính có khoảng 200 người khác bị thương.

Cuối tuần trước, hàng nghìn binh lính quân đội đã được điều động tại bang Haryana nhằm đối phó với tình trạng biểu tình kéo dài. Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi những người quá khích phóng hỏa đốt nhà cửa, ga tàu và chặn lối vào các cao tốc. 

Một chiếc xe máy bị người biểu tình đốt cháy trơ khung trên phố.
Một chiếc xe máy bị người biểu tình đốt cháy trơ khung trên phố.

Những người biểu tình cũng phá hoại máy bơm cấp nước cho thủ đô Delhi, dẫn tới tình trạng thiếu nước sạch tại nhiều khu vực trong thành phố. Lo sợ bị tấn công, hàng loạt cửa hàng và trường học đã buộc phải đóng cửa trong nhiều ngày.

Cộng đồng người Jat ở miền Bắc Ấn Độ đứng đầu các cuộc biểu tình này. Họ yêu cầu chính phủ phải đối xử công bằng về việc làm và giáo dục đại học đối với người Jat. 


Theo nguồn tin chính phủ, các lãnh đạo người Jat đã tham gia các cuộc đàm phán tại thủ đô Delhi cùng với Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh và chính quyền bang Haryana. Sau các cuộc đàm phán này, chính quyền bang đã tuyên bố chấp thuận các yêu cầu của cộng đồng người Jat.

Đến nay, tình trạng bạo lực đã nằm trong tầm kiểm soát và tại một số quận, lệnh giới nghiêm đã được gỡ bỏ.

Theo Hanoimoi

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.