Bà Merkel ngừng "chào mời" người tị nạn tới Đức?

Sứ mạng lớn của Liên minh châu Âu (EU) ở Hy Lạp đã bắt đầu ngày 20/3, và việc thực thi thoả thuận giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn cũng đồng nghĩa với việc kết thúc "văn hóa chào mời" người tị nạn tới Đức của Thủ tướng Angela Merkel.

Chủ tịch Đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer, một đồng minh chính trị của bà Merkel, phát biểu trên báo Hình ảnh Chủ nhật rằng Chính phủ của bà đã thay đổi chính sách người tị nạn.

 Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)
Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)

Ông Seehofer nói: "Chính phủ liên bang đã hoàn toàn thay đổi chính sách người tị nạn của mình, dù không thừa nhận điều đó." 

Theo ông, Berlin đã bỏ dần thứ văn hoá mời chào vô điều kiện người tị nạn vào Đức và dù khu vực biên giới Hy Lạp-Macedonia đang rất căng thẳng, song không còn một chính trị gia Đức nào mời chào người tị nạn tới Đức.

Trong khi đó, nghị sĩ cấp cao của Đảng Xanh Anton Hofreiter cáo buộc bà Merkel thay đổi chiến thuận, theo đó nữ Thủ tướng từ bỏ "cách tiếp cận nhân đạo" khi ủng hộ thoả thuận giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. 

Theo báo trên, các nghị sĩ cấp cao CDU và CSU sẽ thảo luận trong tháng 4/2016 về một chiến lược chung cho cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Cũng liên quan Thoả thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Tài chính bang Bayern, ông Markus Söder thuộc CSU cho rằng thoả thuận này có thể dẫn tới việc người Kurd ồ ạt kéo tới Đức. 

Theo ông, thoả thuận đạt được sẽ tiến tới miễn thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu và như vậy, người Kurd chạy trốn các cuộc truy quét của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo tới Đức./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.