Cập nhật: 9 người thiệt mạng sau động đất ở Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Tối 14/4, một trận động đất mạnh ở Tây Nam Nhật Bản khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Dư chấn của động đất vẫn tiếp tục xảy ra và người dân nơi đây phải di tản.

Nhiều nhà cửa đổ sập trong trận động đất tại Kumamoto. Ảnh: Internet.
Nhiều nhà cửa đổ sập trong trận động đất tại Kumamoto. Ảnh: Internet.

Cường độ trận động đất đo được là 6,5 độ richter. Một camera tự động ghi lại hình ảnh trận động đất làm sập nửa bức tường dài hơn 200m xung quanh lâu đài Kumamoto, di sản văn hóa của Nhật Bản lúc 21h30 (giờ Nhật Bản). Hình ảnh trong camera còn cho thấy tòa lâu đài rung chuyển dữ dội trong cơn động đất.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto, hiện 900 người đang được chăm sóc y tế, nguyên nhân khiến người chết chủ yếu là do bị mắc kẹt khi nhà bị sập.

Cảnh sát cũng cho biết ở một thị trấn gần Mashiki đã xảy ra cháy nổ và ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Sau động đất, hơn 100 cơn dư chấn tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa trong khu vực. Hơn 1.000 hộ hiện bị mất điện và khí đốt.

Các quan chức Kumamoto cho biết hơn 30.000 người dân trong tỉnh đã được di tản. Trụ sở chính quyền thành phố được chuyển sang khu vực sơ tán do văn phòng hiện tại bị mất điện và ngổn ngang tàn tích của trận động đất.

Các đường cao tốc chính bị nứt và hỏng nặng trên diện rộng, một số đoạn phải ngừng hoạt động. Theo thông tin từ công ty đường sắt Nhật Bản, tàu cao tốc Shinkansen thậm chí còn bị trật đường ray trong trận động đất, may mắn là không ai bị thương.

Nhật Bản chỉ có duy nhất nhà máy điện hạt nhân Sendai ở vùng Kyushu. Qua kiểm tra sơ bộ, 2 lò phản ứng hạt nhân ở đây không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường sau động đất.

Xem Clip động đất tại Nhật Bản đêm 14/4 (Nguồn: RT):

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.