Châu Âu rúng động vì kẻ khủng bố 15 tuổi thề trả thù cho anh

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi​ biết tin đứa em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, Abdelhamid Abaaoud, đã rời Syria và đang trên đường tới Bỉ để báo thù cho cái chết của anh. 
 

Younes Abaaoud (trái) trong một bức ảnh tuyên truyền của IS và anh trai Abdelhamid Abaaoud (Nguồn: RT)
Younes Abaaoud (trái) trong một bức ảnh tuyên truyền của IS và anh trai Abdelhamid Abaaoud (Nguồn: RT)

Younes Abaaoud được báo chí mô tả là tay súng trẻ nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong tháng 1/2014, khi gã mới 13 tuổi, anh trai Abdelhamid đã đưa gã từ Bỉ tới Syria. Ở đây, Younes gia nhập hàng ngũ IS. 

“Em đã tới nơi vào lúc 10 giờ” là câu nói mà Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) nghe lén được trong cuộc điện thoại giữa Younes và chị gái Yassmina, hiện đang sống ở Bỉ. Tờ Paris Match cho biết cuộc điện thoại diễn ra vào ngày 28/2 năm nay. 

Trước đó, những kẻ cực đoan cũng lên Facebook đe dọa rằng Younes sẽ sớm báo thù cho cái chết của anh trai. IS còn sử dụng hình ảnh của tay súng trẻ này trong nhiều sản phẩm tuyên truyền của chúng. Tại một số bức ảnh, Younes đang tươi cười ôm lấy một khẩu AK.

Abdelhamid được cho là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ khủng bố thủ đô Paris của Pháp trong ngày 13/11 năm ngoái làm 130 người chết. Gã này bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của cảnh sát vào khu ngoại ô Saint-Denis tại Paris, khoảng một tuần sau các vụ khủng bố. Anh em nhà Abaaoud đều xuất thân từ vùng ngoại ô Molenbeek của Bỉ, một khu vực nổi tiếng là “điểm nóng Hồi giáo.” 

Tờ Paris Match đã thu được một hồ sơ của Interpol về Younes cho thấy nhà chức trách xem gã như một mối đe dọa. Trong tập hồ sơ, tay súng trẻ bị coi là một “tên khủng bố” và “kẻ giết người.” Mệnh lệnh hiện nay là “ngăn chặn và lập tức bắt giữ” Younes.

Nhiều khả năng các nhà chức trách đã gửi đi cảnh báo rằng Younes đã thay đổi ngoại hình và di chuyển dưới một cái tên giả. Cảnh sát lo ngại Younes có thể bay tới bất kỳ điểm đến nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco hoặc châu Âu. Nếu Younes đã đặt chân tới lục địa châu Âu và dùng giấy tờ giả để di chuyển, việc tìm ra gã là rất khó khăn. 

Một khi đã lọt qua hàng rào kiểm soát biên giới để vào châu Âu, gã có thể lợi dụng chính sách tự do đi lại của Liên minh châu Âu để di chuyển từ nước này sang nước khác. Được biết, Abdelhamid đã vào Anh rất dễ dàng trong năm 2015, bất chấp việc gã đang bị truy nã./.

Theo VIETNAM+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.