Hàn Quốc không cần trang bị vũ khí hạt nhân

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken, ngày 28/4 (theo giờ địa phương) tuyên bố Hàn Quốc không cần trang bị vũ khí hạt nhân vì Hoa Kỳ sẽ tái khởi động chương trình “bảo hộ hạt nhân" để bảo vệ quốc gia này khỏi các nguy cơ từ Triều Tiên.

Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm chống lại nguy cơ từ Triều Tiên (Ảnh: Hurriyetdailynews)
Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm chống lại nguy cơ từ Triều Tiên (Ảnh: Hurriyetdailynews)

Các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa liên tục diễn ra tại Triều Tiên từ tháng 1/2016 đến nay đã dấy lên lo ngại trong giới chức Hàn Quốc về sự phát triển của chương trình hạt nhân tại quốc gia láng giềng và một số thành viên cho rằng không thể chờ đợi động thái từ Mỹ được nữa.

Trong các cuộc tranh luận để chạy đua vào Nhà Trắng, đại diện Đảng Cộng hòa - ông Donald Trump cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể được phép tự phát triển vũ khí hạt nhân của mình để giảm bớt gánh nặng của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh.

Tuy nhiên ông Blinken đã trấn an Hàn Quốc trong buổi điều trần của Ủy ban Ngoại giao Mỹ: " Tổng thống Park Geun-hye không cần phải lựa chọn con đường hạt nhân là con đường mà Hàn Quốc sẽ theo đuổi. Mỹ sẽ cố gắng bảo vệ các đồng minh và đối tác của mình thông qua tái khởi động chương trình bảo hộ hạt nhân."

Ông Blinken cũng nhấn mạnh với Hàn Quốc rằng Hoa Kỳ đã chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại quốc gia này để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ông Blinken cũng tuyên bố liên minh Mỹ - Hàn - Nhật đang chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này, đồng thời nhấn mạnh rằng 2 quốc gia đồng minh châu Á "là trung tâm hoạt động Mỹ tại khu vực Đông Á."

Tuyên bố của ông Blinken được xem như là một sự từ chối đối với yêu cầu bồi thường của Đảng Cộng hòa trong việc bắt các đồng minh của Mỹ trả thêm tiền cho các chương trình hỗ trợ quốc phòng Mỹ.

Hiện tại, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại khu vực này, tuân theo một thỏa thuận giữa Mỹ và 2 quốc gia Đông Á này.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.