IS vùi xác nạn nhân dưới mồ tập thể trong sân bóng đá

Chính quyền Iraq và nhóm nhân viên pháp y phương Tây hôm qua phát hiện hàng chục thi thể dưới nền đất sân vận động thành phố Ramadi, thành trì của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền tây Iraq.

is-vui-xac-nan-nhan-duoi-mo-tap-the-trong-san-bong-da

Nhân viên pháp y khai quật mộ tập thể ở sân vận động bóng đá tại thành phố Ramadi. Ảnh: Mirror

Theo AP, họ đã tìm thấy ít nhất 40 thi thể, đa phần là phụ nữ và trẻ em dưới sân vận động Al Ramadi có sức chứa 40.000 người. Các nhà chức trách Iraq cho rằng IS đã sử dụng nơi này làm mộ tập thể trong suốt thời gian chiếm đóng Ramadi.

Tháng 5/2015, IS đã chiếm đóng Ramadi, thủ phủ bang Anbar, sau khi tấn công liên quân Iraq - Mỹ. Thành phố chỉ được giải phóng tháng 12 năm ngoái, và lúc này tội ác của IS mới được đưa ra ánh sáng. Một thành viên IS bị quân đội Iraq bắt giữ đã chỉ điểm nơi này. 

Trong thời gian qua, có vô số nấm mồ tập thể, với số lượng hàng nghìn người, được phát hiện tại những khu vực được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS ở Iraq và Syria. 

Hồi tháng 6/2014, khoảng 1.700 binh sĩ Iraq bị IS bắt giữ và giết chết sau khi IS tiến quân vào Tikrit, quê hương của lãnh đạo bị xử tử của Iraq Saddam Hussein. Lúc đó, binh lính cố chạy khỏi doanh trại Speicher. Đến tháng 4/2015, sau khi thành phố được giải phóng, người ta phát hiện nhiều ngôi mộ tập thể lấp đầy xác binh lính Iraq.

Tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết, họ đã nhận được thông báo về 16 ngôi mộ tập thể được phát hiện gần thị trấn Sinjar sau khi được giải phóng khỏi IS tháng trước đó.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.