Mitsubishi thừa nhận công bố sai mức tiêu thụ nhiên liệu suốt 25 năm

(Baonghean.vn) - Hãng sản xuất xe ô tô Nhật Bản Mitsubishi ngày 26/04 thừa nhận đã sử dụng phương pháp kiểm tra hiệu quả sử dụng nhiên liệu không phù hợp với quy định của Nhật Bản từ năm 1991, lâu hơn so với thông tin trước đó là vào năm 2002.
Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Mitsubishi Tetsuro Aikawa cùng các vị lãnh đạo khác cúi đầu xin lỗi tại một cuộc họp báo ở Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 26/04.
Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Mitsubishi Tetsuro Aikawa cùng các vị lãnh đạo khác cúi đầu xin lỗi tại một cuộc họp báo ở Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 26/04.
Áp lực về mục tiêu của công ty được xem là nguyên nhân chính khiến chỉ số hiệu quả sử dụng nhiên liệu được công bố cao hơn thực tế. 
Mitsubishi tuyên bố sẽ cộng tác với chuyên gia bên ngoài để điều tra sự việc. Bộ Giao thông Nhật Bản cũng đã yêu cầu hãng giải trình về vấn đề này trước ngày 11/05. Trước đó, Bộ đã chỉ thị các hãng sản xuất ô tô khác thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng các thử nghiệm tiết kiệm nhiên liệu và báo cáo lại trước ngày 18/05.
Cổ phiếu của công ty sản xuất ô tô đứng thứ sáu Nhật Bản này bị bán tháo khiến giá trị vốn hóa thị trường của hãng giảm 3,9 tỉ USD kể từ tuần trước khi hãng thừa nhận đã gian lận kết quả kiểm tra các mẫu xe 4 chỗ, trong đó có 2 mẫu sản xuất cho Nissan.
Tuy nhiên, Mitsubishi không lên tiếng về việc liệu rằng những chiếc xe bán ở thị trường nước ngoài có bị gian lận số liệu kiểm tra hay không. Hãng nói đã sử dụng phương pháp kiểm tra phù hợp với những chiếc xe xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Vụ việc này đã gợi lại một bê bối cách đây 15 năm của Mitsubishi khi hãng thừa nhận đã cố tình che giấu phản hồi từ khách hàng trong vòng hơn 2 thập kỷ. Vụ việc suýt nữa đã khiến công ty phá sản, nếu không nhờ vào các công ty khác thuộc tập đoàn Mitsubishi.
Các quan chức cấp cao của các công ty khác thuộc tập đoàn Mitsubishi nói sẽ khó có thể vực hãng sản xuất xe ô tô này dậy sau vụ bê bối vì bản thân họ cũng đang gặp phải những khó khăn về tài chính và lợi nhuận cổ đông.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.