Mỹ: Mâu thuẫn nội bộ sau ý định của Tổng thống Putin tại Syria

(Baonghean.vn) - Động thái quân sự mới đây của Nga ở Syria đã dấy lên những lo lắng trong chính quyền Hoa Kỳ về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thực sự ủng hộ ý kiến ​​của Liên Hợp Quốc là kết thúc cuộc nội chiến tại Syria hay đang có các hoạt động hỗ trợ quân sự mới cho Tổng thống Syria Bashar Assad.

Mâu thuẫn nội bộ tại Mỹ dâng cao sau ý định của tổng thống Putin tại Syria (Theo Yahoo)
Mâu thuẫn nội bộ tại Mỹ dâng cao sau ý định của tổng thống Putin tại Syria. Ảnh:Theo Yahoo

Một quan chức giấu tên Hoa Kỳ cho biết Nga đã thay đổi vị trí các đội pháo binh về gần thành phố đang xảy ra tranh chấp là Aleppo. Mặc dù đã rút lui một số máy bay cánh cố định hồi tháng 3/2016, Nga cũng kịp thời củng cố lực lượng của mình ở Syria với các máy bay trực thăng được trang bị khí tài tiên tiến, và thực hiện các cuộc không kích nhằm vào phe đối lập.

Đồng thời với việc tái khẳng định Nga ủng hộ quân sự tại Syria, vị quan chức Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng việc chấp nhận các hành động sai trái của Moskva thể hiện sự nhút nhát của Washington. Ông cho rằng, các hoạt động khiêu khích ngày càng leo thang của Nga thông qua các cuộc diễn tập không quân và hải quân là 1 thách thức đối với Hoa Kỳ và đồng minh.

Ông cũng cho rằng sự thất bại của Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại hơn nữa trong quan hệ của Washington với Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác đang tìm cách lật đổ Assad, và với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ khác, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice, đã phủ quyết bất kỳ sự leo thang quân sự nào của Hoa Kỳ ở Syria.

Bản thân Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama từ lâu đã miễn cưỡng với sự gia tăng các hoạt động quân sự của Mỹ. Ông Obama hồi tháng 11/2015 đã tuyên bố rằng Washington sẽ không bị kéo vào một cuộc "chiến tranh ủy nhiệm" với Moskva.

Chính quyền của ông Obama sẽ tập trung nhiều hơn vào cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhóm tổ chức khủng bố đã kiểm soát một khu vực rộng lớn vùng đông bắc Syria.

Hiện Nhà Trắng từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về các mâu thuẫn nội bộ liên quan đến ý định của tổng thống Putin tại Syria.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.