Trung Quốc và Mỹ sẽ thông qua thỏa thuận Paris trong năm nay

(Baonghean.vn) – Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia đứng đầu trong việc xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã hứa sẽ chính thức thông qua thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu vào cuối năm nay, hứa hẹn đẩy nhanh hơn dự kiến tốc độ đưa thỏa thuận vào thực thi.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ ký kết thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại trụ sở LHQ, New York vào ngày 22/4
Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ ký kết thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại trụ sở LHQ, New York vào ngày 22/4

Liên Hợp Quốc nói việc 175 quốc gia cùng tham gia ký kết vào thứ Sáu (22/04) là một bước tiến toàn cầu về vấn đề biến đổi khí hậu. 15 quốc gia trong số này cũng đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận, trong khi rất nhiều nước khác vẫn còn cần thông qua Quốc hội trước. Thỏa thuận chỉ đi vào thực thi khi được thông qua bởi ít nhất 55 quốc gia, và các quốc gia này phải chiếm 55% trong tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Riêng Trung Quốc và Mỹ đã chiếm tới 38% trong tổng lượng khí thải xả ra môi trường hàng năm. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ nói nước này sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để thông qua thỏa thuận này trước Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu vào tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ John Kerry nói nước này sẽ chính thức thông qua thỏa thuận Paris trong năm nay bằng quyền hành của Tổng thống Barrack Obama.

Thỏa thuận yêu cầu các nước giảm thiểu hiện tượng nóng lên của Trái đất bằng cách giữ mức nhiệt độ trung bình chỉ 2 độ C (3.6 độ F) trên mức nhiệt độ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Liên Hợp Quốc, ngay cả khi thỏa thuận được thực thi, việc cắt giảm lượng khí thải nhà kính cũng không đủ để ngăn chặn hiện tượng nóng lên.

Nhiệt độ đã đạt mức kỉ lục trong ba tháng đầu năm 2016; và 2015 được ghi nhận là năm nóng nhất kể từ thế kỷ 19, cùng với một loạt đợt nóng kéo dài, hạn hán, và nước biển dâng.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.