Bill Gates bị một phụ nữ Ấn Độ 'soán ngôi' giàu nhất thế giới trong vài giờ

Urmila Yadav đến từ TP Kanpur – Ấn Độ trong phút chốc đã trở thành người giàu nhất thế giới khi tài khoản ngân hàng của cô bỗng nhảy vọt lên con số 95,7 ngàn tỉ rupee (tương đương 1,5 ngàn tỉ USD).

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.

Nếu so với người giàu nhất thế giới hiện tại, tỉ phú Bill Gates (tài sản ước tính hơn 80 tỉ USD), Yadav đang nắm trong tay một số tiền khổng lồ và thừa sức đánh bật tỉ phú người Mỹ để thay ông nắm giữ ngôi vị này.

Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết vì số tiền 1,5 ngàn tỉ USD của người phụ nữ Ấn Độ trong tài khoản ngân hàng chỉ tồn tại có… vài giờ. Theo báo Dainik Bhaskar, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đã mắc vài sai sót trên máy chủ nên kê khai số tiền của cô Yadav lên một con số khủng khiếp.

Trước đó, Yadav hưởng trợ cấp của chính phủ khoảng 2.000 rupee/tháng (tương đương 31 USD). Cách đây vài ngày, cô nhận được tin nhắn điện thoại báo rằng tài khoản ngân hàng của mình có 999.000 rupee.

Yadav lật đật tới ngân hàng kiểm tra tài khoản tiết kiệm. Nhân viên ngân hàng khi nhìn thấy tài khoản của cô cũng phải há hốc mồm vì dãy số không tưởng: 95,7 ngàn tỉ rupee. Sau khi nhận được phản hồi, ngân hàng điều chỉnh tài khoản của cô về con số ban đầu.

Theo NLD/NDTV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.