Hàn Quốc đề xuất tổ chức giao hữu bóng đá giữa công nhân 2 miền Bán đảo Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Đại diện Triều Tiên ngày 3/5 cho biết Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức các trận đấu bóng đá giao hữu giữa người lao động hai miền Triều Tiên tại Seoul vào tháng 8 tới để thúc đẩy tinh thần giao lưu nhân dân 2 miền.

Ảnh minh họa. AFP.
Ảnh minh họa. AFP.

Trang web tuyên truyền của Triều Tiên Uriminzokkiri đưa tin Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc trong 1 tuyên bố chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều diễn ra vào ngày 15/6 cho biết sẽ tổ chức các trận thi đấu tại Seoul vào ngày 15/8 nhân dịp kỷ niệm giải phóng Hàn Quốc khỏi ách cai trị thực dân Nhật Bản 1910 - 1945.

Trước đó, vào năm 2015, công đoàn lao động 2 quốc gia đã tổ chức trận bóng đá giao hữu tại Bình Nhưỡng để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hàn Quốc khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản.

Phía Hàn Quốc cho biết thêm các trận bóng đá kỷ niệm 16 năm ngày hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được ký kết.

Quan hệ liên Triều đã có một số cải thiện đáng kể từ năm 2015 sau thỏa thuận giảm bớt căng thẳng quân sự giữa 2 miền vào ngày 25/8/2015.

Tuy nhiên mối quan hệ này đang dần xấu đi sau 5 vụ thử hạt nhân liên tiếp do Bình Nhưỡng tiến hành kể từ tháng 1/2016 và vụ phóng tên lửa tầm xa diễn ra hồi tháng 2/2016.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.