Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên ám sát linh mục hỗ trợ người dân bỏ trốn

(Baonghean.vn) - Ông Choi Sung-yong, đại diện 1 gia đình Hàn Quốc ngày 2/5 tố cáo 3 nhân viên an ninh Triều Tiên đã bí mật ám sát một linh mục Hàn Quốc tại thị trấn biên giới Cát Lâm - giáp ranh giữa Trung Quốc và Triều Tiên vào ngày 30/4 mới đây.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã ám sát 1 vị linh mục do hỗ trợ những dân bỏ trốn sau vụ việc 13 nhân viên nhà hàng chạy trốn khỏi tại Trung Quốc (Ảnh Yonhap)
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã ám sát 1 vị linh mục do hỗ trợ những dân bỏ trốn sau vụ việc 13 nhân viên nhà hàng chạy trốn khỏi tại Trung Quốc: Ảnh Yonhap.

Phía Trung Quốc cho biết mới chỉ xác định được nạn nhân có họ là Han và ủng hộ việc chạy trốn khỏi Triều Tiên. Hiện, cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của ông Han.

Ông Choi cho biết "Các kẻ thủ ác đã trở về đất nước của họ. Ông Han từ lâu đã hỗ trợ những người chạy trốn khỏi Triều Tiên. Vì vậy, Triều Tiên coi nhà thờ của ông như là một nơi ẩn náu cho những người bỏ trốn khỏi quốc gia này."

Ông Choi cũng cho biết thêm Triều Tiên đã ra lệnh các nhân viên an ninh của mình bắt cóc các nhà lãnh đạo tôn giáo ở thị trấn Cát Lâm để ngăn chặn tình trạng bỏ trốn khỏi Triều Tiên đang diễn ra ngày một tăng lên.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2016, một nhóm 13 người Triều Tiên đang làm việc tại một nhà hàng ở thành phố cảng Ningbo, miền đông Trung Quốc đã bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Triều Tiên sau đó cho rằng Hàn Quốc đã bắt cóc họ và yêu cầu trao trả những người bỏ trốn về nước. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã tuyên bố bác bỏ luận điệu trên.

Mặt trận thống nhất Hàn Quốc ngày 2/5 cho biết hiện chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía Triều Tiên về việc bắt cóc các công dân Hàn Quốc tại nước ngoài.

Ông Jeong Joon-hee - đại diện phía Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ: "Chính phủ Hàn Quốc luôn theo sát các hoạt động bắt cóc hoặc khủng bố có thể diễn ra tại Hàn Quốc mà nghi ngờ do Triều Tiên tiến hành".

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.