Nga không mấy mặn mà với nhóm G8

(Baonghean.vn) - Hình thức nhóm 20 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (gọi tắt là G20) có khả năng gây ảnh hưởng tới các vấn đề quốc tế nhiều hơn cả G8 - nhóm 8 nền công nghiệp phát triển mà Nga đang mất dần sự quan tâm. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16/5.

Theo ông Dmitry Peskov, G20 có nhiều tiềm năng, lợi thế hơn G8. Ảnh: Sputnik.
Theo ông Dmitry Peskov, G20 có nhiều tiềm năng, lợi thế hơn G8. Ảnh: Sputnik.

Khi được hỏi về khả năng Nga quay trở lại với nhóm G8, ông Peskov trả lời hãng RIA Novosti: “Nhìn chung có thể thấy rằng quan hệ với các thể chế hiện hành được đề cập rất nhiều tại các diễn đàn, cuộc gặp, và dĩ nhiên G20 đã chứng tỏ có sức hiện diện mạnh mẽ hơn và năng lực cao hơn trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Nhóm này có tiềm năng hết sức to lớn”.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định trước hết Nga cần xác định liệu nước này có nhất thiết phải quay lại góp mặt trong G8 hay không.

Peskov tuyên bố: “Dĩ nhiên nếu chúng tôi xem xét việc Nga tham gia hoặc không tham gia hình thức này hay hình thức khác, trước hết mọi người cần hiểu rõ Nga có ý đồ nào để tiến hành hành động đó hay không, vì thế giờ đây mối quan tâm của Nga đối với G8 không còn nhiều như trước”.

Trước đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng lưu ý việc khôi phục nhóm G8 không nằm trong chương trình nghị sự của Nga, khi nước này tỏ ý quan tâm nhiều hơn đến việc hợp tác với các quốc gia G20.

Phú Bình

(Theo Sputnik)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.