Triều Tiên vẫn theo đuổi chương trình hạt nhân nếu Mỹ không thay đổi

(Baonghean.vn) - Triều Tiên ngày 6/5 cảnh báo sẽ tăng cường các chương trình hạt nhân của mình bất chấp việc Mỹ duy trì các chính sách thù địch đối với quốc gia này.

1
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân nếu Mỹ không thay đổi chính sách thù địch. Ảnh minh họa

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên ngày 6/5, Ủy ban hòa bình tái thống nhất Triều Tiên (CPRK) khẳng định Washington là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đại diện CPRK cũng cho biết thêm nếu Hàn Quốc muốn giải quyết các bế tắc về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thì cần yêu cầu Mỹ từ bỏ các chính sách thù địch đối với quốc gia này.

Uỷ ban cũng cho rằng trừ khi Mỹ thay đổi và từ bỏ các đe dọa đối với Triều Tiên, nếu không Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân của mình với tốc độ nhanh hơn trước.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của CPRK tuyên bố việc đối phó vũ khí hạt nhân bằng chính vũ khí hạt nhân là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, CPRK cho biết thêm Triều Tiên đã sở hữu một quả bom nhiệt hạch.

Lập trường của CPRK được đưa ra trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trên thế giới không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia vũ khí hạt nhân và kêu gọi đất nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình.

Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006. Các lần tiếp theo được thực hiện trong các năm 2009 và 2013. Lần thử nghiệm hạt nhân gần nhất diễn ra vào tháng 1/2016 cùng với việc phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào tháng 2/2016 đã khiến Liên Hiệp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt được cho là khắc nghiệt nhất từ ​​trước đến nay đối với quốc gia này.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.