Trực thăng Malaysia mất tích: khoanh vùng tìm kiếm

Hiện khu vực tìm kiếm chiếc trực thăng Malaysia mất tích đã được khoanh vùng trong bán kính 10km quanh khu vực sông Batang Lupar.

Tờ New Straits Times đưa tin, 6h26 sáng 6/5, các nhân viên cứu hỏa cùng lực lượng cứu hộ đã đến bến phà Sebuyau để bắt đầu tìm kiếm chiếc trực thăng chở một số quan chức của Malaysia bị mất tích ở khu vực sông Batang Lupar.

truc thang malaysia mat tich: khoanh vung tim kiem hinh 0
Ngoài việc triển khai tìm kiếm trên sông, các trực thăng của Malaysia cũng đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu theo dõi vệ tinh cho thấy, chiếc máy bay trực thăng hiệu Eurocopter Ecureuil mất liên lạc lúc 17h ngày 5/5 (theo giờ địa phương) gần Sebuyau. Hiện khu vực tìm kiếm đã được khoanh vùng trong bán kính 10km.

Theo giới chức Malaysia, lực lượng cứu hộ bao gồm các nhân viên cứu hỏa và chuyên gia ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc các đơn vị đến từ Simunjan, Samarahan và Kuching. Hiện có 3 thuyền và khoảng 24 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm ở các vùng nước sâu.

Ông Azman Julaihi, một quan chức điều hành chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm từ ở khu vực cửa biển, trên sông Batang Lupar cũng như trong khu vực Linggi. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm ở những khu vực có khả năng chiếc máy bay rơi xuống như Batang Sadong”.

Theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng chở nhiều khách VIP mất tích trong khi đang bay từ Betong đến Kuching Sarawak.

Trên chiếc trực thăng bị mất tích có 5 hành khách gồm: vợ chồng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon, nghị sỹ Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Sundaran Annamalai và vệ sỹ của bà Noriah Kasnon./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.