Cậu bé bị bố mẹ bỏ lại trong rừng đầy gấu đã được tìm thấy an toàn

Bố cậu bé 7 tuổi xin lỗi vì đã bỏ lại con trong một khu rừng có nhiều gấu để trừng phạt và cảm ơn lực lượng cứu hộ vì đã giúp họ tìm thấy con.

Takayuki Tanooka, bố của cậu bé Yamato Tanooka. Ảnh: Reuters.

Takayuki Tanooka, bố của cậu bé Yamato Tanooka. Ảnh: Reuters.

"Hành động thái quá của tôi đã khiến con trai phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ", AFP dẫn lời Takayuki Tanooka, bố của Yamato Tanooka, trả lời báo giới ở phía ngoài bệnh viện, nơi con trai ông đang điều trị.

Ông chân thành xin lỗi tất cả mọi người vì "gây rắc rối" và cảm ơn lực lượng cứu hộ giúp tìm thấy con trai.

Yamato mất tích hôm 28/5 trong khu rừng có nhiều gấu sinh sống. Bố mẹ cậu bé ban đầu nói rằng Yamato biến mất khi họ đang tìm những cây ăn được nhưng sau đó họ thừa nhận bỏ cậu bé lại trong rừng để phạt vì Yamato ném đá vào người và ôtô khác. Họ nói rằng khi họ lái xe trở lại một vài phút sau, cậu bé đã biến mất.

Sau gần một tuần tìm kiếm, nhóm giải cứu gồm quân đội, cảnh sát, thợ săn địa phương hôm nay tìm thấy cậu bé vẫn sống sót. Đài NHK cho biết Yamato nói cậu bé "đi khắp các dãy núi" cho đến khi tìm thấy nơi trú ẩn là một ngôi nhà quân sự.

"Một binh sĩ chuẩn bị cho cuộc diễn tập sáng nay đến mở cửa ngôi nhà và phát hiện cậu bé", một thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) nói. "Khi được hỏi 'cháu là Yamato à?', cậu bé trả lời 'vâng'. Sau đó, Yamato kêu đói nên binh sĩ trên đưa cho cậu bánh mỳ, cơm nắm và nước uống.

Nhà chức trách cho biết Yamato khỏe, không bị thương nhưng vẫn được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng y tế để kiểm tra.

Ngồi nhà quân sự, nơi Yamato trú ẩn tạm trong một tuần bị bỏ rơi. Ảnh: AP.

Ngồi nhà quân sự, nơi Yamato trú ẩn tạm trong một tuần bị bỏ rơi. Ảnh: AP.

 Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.