NATO phê duyệt mở rộng gói viện trợ cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 15/6 đã thông qua một gói hỗ trợ mở rộng cho Ukraine nhằm phục vụ cho cuộc chiến đấu với lực lượng nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở phía đông quốc gia này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina - Stepan Poltorak (bên phải) gặp mặt người đồng cấp của Mỹ - Ash Carter tại cuộc họp ở Trụ sở NATO tại Burssels ngày 15/6 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - Stepan Poltorak (bên phải) gặp mặt người đồng cấp của Mỹ - Ash Carter tại cuộc họp ở Trụ sở NATO ở Brussels ngày 15/6. Ảnh: AP
Tổng Thư ký NATO - Jens Stoltenberg cho biết gói viện trợ được thông qua ngày 15/6 với mục đích giúp Ukraine "thiết lập cơ cấu quốc phòng và an ninh hiệu quả hơn", tăng cường khả năng kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực dân sự.
Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ Ukraine trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc cải thiện dịch vụ hậu cần, máy móc phòng thủ và phục hồi thương binh.
Các quan chức NATO cho biết gói viện trợ mở rộng bao gồm hướng dẫn hệ thống phản công, bẫy treo, thiết bị nổ khác, và chiến lược truyền thông.
Tổng thống Ukraine - Petro Poroshenko dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Warsaw để thảo luận về các bước triển khai tiếp theo của gói viện trợ này.
Thanh Hiền
(Theo ABCNews)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.